Video: Nga đem pháo chống tăng nã thẳng vào giếng dầu đang cháy

Bất lực trước ngọn lửa cháy tại giếng dầu, công ty chủ quản phải nhờ đến quân đội Nga can thiệp và pháo chống tăng được sử dụng.

Hãng RT hôm 8/6 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã giúp dập tắt lửa tại một giếng dầu ở vùng Irkutsk, Nga bằng cách sử dụng hỏa lực từ khẩu pháo chống tăng T-12.

Đám cháy xảy ra ở giếng dầu của công ty con thuộc Công ty dầu Irkutsk hôm 30/5. Bất lực trước đám cháy kéo dài nhiều giờ, công ty này đã "cầu cứu" quân đội Nga hôm 5/6.

Binh sĩ Nga từ Quân khu miền Trung lập tức được điều động tới giếng dầu. Pháo chống tăng T-12 và các binh sĩ đã di chuyển quãng đường 4.500 km, từ thành phố miền tây nam Samara, để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhiệm vụ được thực hiện với "độ chính xác cực cao" và đăng tải video toàn cảnh vụ việc.

Video cho thấy các binh sĩ, vẫn đeo khẩu trang phòng Covid-19, đẩy khẩu pháo ra khỏi xe kéo và đặt nó cách đầu giếng dầu đang cháy 180 mét trước khi liên tục "nã" đạn pháo cỡ 100mm để phá hủy đầu giếng dầu.

Khi đầu giếng dầu bị phá hủy, lực lượng chữa cháy có thể kiểm soát ngọn lửa bằng cách nhét một đường ống vào giếng dầu.

Các đám cháy ở giếng dầu thường được xử lý với thuốc nổ nhưng việc triển khai pháo chống tăng để dập lửa giếng dầu là chuyện hiếm gặp.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bóng hồng trong quân đội Nga

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã tổ chức một cuộc thi dành riêng cho các “bông hồng thép” nhân dịp Ngày quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN