Nga nổi cơn thịnh nộ khi "Gấu bay" bị F-22 Mỹ đánh chặn

Hai máy bay chiến đấu của Mỹ đã chặn đầu các máy bay ném bom Nga trên bầu trời Bắc Băng Dương, Điện Kremlin cho hay.

Nga nổi cơn thịnh nộ khi "Gấu bay" bị F-22 Mỹ đánh chặn - 1

"Gấu bay" TU-95MS. Ảnh: Getty.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố rằng các máy bay ném bom chiến thuật của nước này đã bị máy bay F-22 của Không quân Mỹ “hộ tống” khi đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, các máy bay TU-95MS (NATO đặt biệt danh là “Gấu bay”) đang thực hiện nhiệm vụ được lên kế hoạch trước trên bầu trời vùng nước quốc tế ở Biển Bering và Biển Okhotsk, thuộc vùng đông bắc Nga và gần với bang Alaska (Mỹ), thì bị 2 chiếc F-22 tiếp cận và bám theo.

Bình luận về vụ việc, Moscow cho rằng các máy bay TU-95MS đã thực hiện “các chuyến bay thường lệ” và “tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về sử dụng không gian, không hề xâm phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào”.

Nga chế tạo siêu vũ khí khổng lồ khiến Mỹ ”hốt hoảng”?

Nga đang chế tạo siêu pháo laser có khả năng bắn rơi vệ tinh trên quỹ đạo, trong khi tướng không quân Mỹ cảnh báo chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Đào (Theo Express) ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN