Nga lên tiếng về khả năng Mỹ tấn công Iran

Phát ngôn viên Điện Kremlin đã nêu quan điểm của Moscow khi được hỏi về khả năng Mỹ tấn công Iran liên quan đến vụ 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở biên giới Syria - Jordan.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Hãng thông tấn TASS ngày 30/1 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không hoan nghênh bất kỳ hành động nào khiến căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

"Chúng tôi không hoan nghênh bất kỳ hành động nào dẫn đến mất ổn định tình hình trong khu vực, khiến căng thẳng leo thang, đặc biệt trong bối cảnh tiềm ẩn xung đột mà Moscow nhận thấy đã quá mức trong khu vực", ông Peskov nói trong cuộc họp báo ở Moscow ngày 30/1.

Nga tuyên bố hoan nghênh các hành động nhằm giảm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ông Peskov cho biết thêm, Moscow đánh giá mức độ căng thẳng chung trong khu vực là "rất đáng báo động" và "bây giờ là lúc phải thực hiện các bước để giảm căng thẳng".

"Đó là điều duy nhất có thể giúp chúng ta ngăn xung đột lan rộng, nhất là ở Trung Đông. Việc giảm xung đột và giảm leo thang là cực kỳ quan trọng với chúng ta vào lúc này", phát ngôn viên Điện Kremlin nói.

Theo hãng thông tấn Anadolu, 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và nhiều quân nhân khác bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ ở phía đông bắc Jordan vào cuối tuần trước.

Một nhóm vũ trang tự xưng là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong báo cáo mới nhất, Mỹ không phát hiện dấu hiệu Iran ra lệnh tấn công căn cứ ở biên giới Jordan - Syria, nhưng  cáo buộc Tehran "tài trợ, đào tạo, hỗ trợ và trang bị vũ khí cho nhóm vũ trang Kháng chiến Hồi giáo.

Theo RT, ngày 30/1, ông Biden nói rằng ông đã quyết định về cách đáp trả vụ không kích vào căn cứ quân sự Mỹ khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan. Tuy nhiên ông không nêu chi tiết cách thức đáp trả đó là gì.

Cùng ngày, Iran thông qua các kênh trung gian, cảnh báo Mỹ rằng bất cứ đòn tấn công nào nhằm vào lãnh thổ nước này sẽ bị coi là vượt "lằn ranh đỏ" và Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu Mỹ ở Trung Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran thông qua các kênh trung gian, đã cảnh báo Mỹ rằng bất cứ đòn tấn công nào nhằm vào lãnh thổ nước này sẽ bị coi là vượt "lằn ranh đỏ" và Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu Mỹ ở Trung Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN