Nga lần đầu công bố video tàu ngầm phóng tên lửa Kalibr tấn công mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.4 công bố video phóng tên lửa hành trình Kalibr từ tàu ngầm diesel-điện thuộc Hạm đội Biển Đen.

Mục tiêu của đợt tấn công bằng tên lửa hành trình là các cơ sở quân sự của Ukraine. Trong video dài 24 giây, các tên lửa Kalibr được phóng từ một tàu ngầm diesel-điện ở Biển Đen.

Hạm đội Biển Đen Nga hiện đang sở hữu nhiều tàu ngầm Kilo có khả năng mang tên lửa Kalibr. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine.

Theo hãng thông tấn Interfax, đây là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng tàu ngầm trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, các đợt phóng tên lửa Kalibr do tàu chiến Nga đảm nhận.

Một vụ phóng tên lửa Kalibr. Ảnh: Sputnik.

Một vụ phóng tên lửa Kalibr. Ảnh: Sputnik.

Hôm 28.4, giới chức Quốc phòng Anh cảnh báo, Nga hiện có 20 tàu hải quân, bao gồm cả tàu ngầm, hoạt đông ở Biển Đen và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hạm đội Biển Đen có lịch sử lâu đời, thành lập năm 1783 sau chiến thắng của Nga trước đế quốc Ottoman. Hạm đội chủ lực tập kết ở cảng Sevastopol, bán đảo Crimea.

Hồi đầu tháng này, Hạm đội Biển Đen hứng chịu tổn thất lớn khi soái hạm Moskva bị chìm. Hầu hết các thủy thủ và sĩ quan được sơ tán khỏi tàu an toàn.

Cũng trong ngày 29.4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói các lực lượng pháo binh Nga đã tiêu diệt 280 binh sĩ Ukraine, phá hủy 38 xe quân sự trong vòng 24 giờ qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ đánh giá bước tiến của quân đội Nga trong chiến dịch giai đoạn 2 ở Ukraine

Các lực lượng Nga đã đạt bước tiến trong trong giai đoạn 2 chiến dịch tập trung ở miền đông Ukraine, giới chức Mỹ và NATO nhận định, khi Nga đã khắc phục các sai sót ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN