Nga chính thức rời Hội đồng châu Âu

Moscow đổ lỗi cho các nước thuộc NATO vì đã "phá vỡ các nỗ lực đối thoại".

Nga chính thức rút khỏi Hội đồng châu Âu. Ảnh minh họa: Getty

Nga chính thức rút khỏi Hội đồng châu Âu. Ảnh minh họa: Getty

Theo hãng RT, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy hôm 15/3 tuyên bố, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chuyển một bức thư tới Tổng thư ký của Hội đồng Châu Âu, thông báo về việc Moscow chính thức rời tổ chức này. 

"Mọi trách nhiệm về việc phá vỡ các nỗ lực đối thoại với Hội đồng châu Âu thuộc về các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, khi họ luôn sử dụng chủ đề nhân quyền để thực hiện các lợi ích địa chính trị của họ và công kích nước Nga", ông Tolstoy nói. 

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nói thêm rằng "do các lệnh trừng phạt và áp lực chính trị chưa từng có", Nga sẽ không trả phí hàng năm cho Hội đồng châu Âu.

Ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga, nói rõ rằng, khi rời khỏi Hội đồng châu Âu, Nga sẽ "buộc phải từ bỏ Công ước châu Âu về quyền con người". Tuy nhiên, ông Slutsky khẳng định nhân quyền ở Nga sẽ được đảm bảo "vô điều kiện và bằng mọi cách”.

 Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, nhân quyền và quyền tự do của con người được hiến pháp Nga đảm bảo không thua kém các quy định của Công ước châu Âu về nhân quyền. 

 Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu, đã được thông qua trước đây, vẫn sẽ được thực thi nếu không trái với hiến pháp của Nga. Moscow cũng là một bên ký kết các hiệp ước nhân quyền quốc tế quan trọng. 

Nga tuyên bố ý định rời khỏi Hội đồng châu Âu vào ngày 10/3, sau khi tổ chức này tạm đình chỉ tư cách thành viên của Nga do việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nga trừng phạt Thủ tướng Canada

Động thái mới của Nga nhằm đáp trả việc Canada áp các lệnh trừng phạt với Moscow. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN