Nga chỉ trích phát ngôn "lạ" của ngoại trưởng nước thành viên NATO

Sự kiện: Tin tức Nga

Theo báo Nga RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích "logic tồi tệ" của nhà ngoại giao hàng đầu ở Estonia, Urmas Reinsalu, cáo buộc quan chức này "kích động bạo lực" ở Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Trả lời trên tờ báo địa phương Postimees, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu đưa ra "ý tưởng" khác thường về việc người Nga có thể "cầm đá trên tay" để khiến tình hình thay đổi - tờ RT của Nga cho biết.

"Các lệnh trừng phạt nên gửi tín hiệu tới người Nga, rằng đời sống của họ không thể tiếp tục như bình thường", ông Reinsalu nói thêm.

"Liệu ông Reinsalu có bình thường hay không?", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova tuyên bố, theo RT. "Ông ta đang kêu gọi điều gì? Bạo lực?".

Bà Zakharova chỉ trích "logic tồi tệ" của Ngoại trưởng Estonia, cáo buộc ông Reinsalu ủng hộ “những phương pháp không thể chấp nhận được”.

Ông Reinsalu đưa ra tuyên bố trong bối cảnh các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm họp tại Prague, CH Czech, để bàn về biện pháp cấm thị thực (visa) với người Nga.

Estonia là quốc gia đi đầu trong việc kêu gọi EU cấm thị thực toàn diện với công dân Nga, ngoại trừ các trường hợp nhân đạo.

Trả lời trên tờ Postimees, ông Reinsalu nói lệnh cấm như vậy là "phù hợp" nhằm gây áp lực lên xã hội Nga. Hôm 19/8, chính phủ Estonia ban hành quy định cấm công dân Nga có thị thực Schengen nhập cảnh vào nước này.

Estonia là quốc gia vùng Baltic giáp biên giới Nga, gia nhập liên minh quân sự NATO vào năm 2004. 

Hồi tháng 6, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói chiến lược phòng thủ của NATO hiện tại chưa thể giúp nước này trụ vững nếu Nga tấn công, trước khi NATO có thể phản công và đẩy lùi Nga khỏi lãnh thổ Estonia trong 180 ngày.

Bà Kallas kêu gọi NATO huy động một sư đoàn với quân số tương đương 20.000 - 25.000 binh sĩ tới bảo vệ thường trực ở Estonia, Latvia và Lithuania.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh báo thành viên NATO ”trả giá đắt”, Thổ Nhĩ Kỳ bị phản pháo

Ankara cáo buộc một quốc gia thành viên NATO "chiếm đóng" quần đảo Aegean, vốn được giữ trạng thái phi quân sự theo các hiệp ước trong lịch sử giữa hai nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN