Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Anh

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Anh vì London có hành động xen vào xung đột Moscow-Kiev.

Trả lời phỏng vấn đài RT ngày 26-5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Anh là một "biện pháp cực đoan", nhưng Moscow có khả năng sẽ thực hiện điều này vì London đã can dự quá nhiều vào xung đột Nga-Ukraine, theo đài RT.

Bà Zakharova còn nhấn mạnh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Anh đã viện trợ cho Ukraine nhiều vũ khí, thành lập các mạng lưới kêu gọi viện trợ khí tài quân sự cho Kiev, hỗ trợ công tác huấn luyện quân đội Ukraine ở Anh và nhiều nơi khác trên thế giới.

Quân Nga bắn pháo phản lực TOS-1 trong một cuộc tập trận gần tiền tuyến xảy ra xung đột với Ukraine. Ảnh: CREATIVE COMMONS

Quân Nga bắn pháo phản lực TOS-1 trong một cuộc tập trận gần tiền tuyến xảy ra xung đột với Ukraine. Ảnh: CREATIVE COMMONS

Bà Zakharova lưu ý thêm: “Chúng tôi không loại trừ khả năng Anh đã chia sẻ thông tin tình báo và đã tham gia trực tiếp vào việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của quân Kiev nhằm vào các vị trí của quân Moscow trên lãnh thổ Nga.”

Theo tờ The Wall Street Journal, dù không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, song quân đội Anh vẫn âm thầm đưa ra một số “lời khuyên” cho các hoạt động chiến đấu của lực lượng Ukraine nhằm vào các đơn vị của quân Nga. Điều này thể hiện rõ trong các đợt tấn công của quân Kiev nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Moscow như đường sắt, sân bay, kho nhiên liệu và các đơn vị hậu cần khác của Nga.

The Wall Street Journal còn cho biết hiện các đơn vị quan trọng trong lực lượng của quân đội Anh như Lực lượng Đặc nhiệm Anh (SAS), Lực lượng Hải quân Anh (SBS) đang hoạt động rất gần khu vực tiền tuyến tại Ukraine.

Hiện giới chức London chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin Nga dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine đăng video xuồng không người lái lao về phía tàu Nga ở Biển Đen

Ukraine ngày 25/5 công bố video quay cảnh một xuồng không người lái tự sát (USV) áp sát tàu Nga thuộc hạm đội Biển Đen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÍ THANH ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN