NATO sẽ hy sinh ba nước trong trường hợp chiến tranh với Nga?

Liên minh quân sự NATO bị nhận xét không thể bảo vệ tất cả mọi thành viên trong trường hợp nổ ra cuộc chiến tranh với Nga.

Tất cả điều này nói lên các mục tiêu
khác nhau mà những thành viên NATO theo đuổi. Theo ông Lu Xiang,
khối quân sự thậm chí có thể tan rã vào năm 2024 nếu nhà lãnh đạo
đương nhiệm của Mỹ thua cuộc trong cuộc bầu cử tổng thống.

Tất cả điều này nói lên các mục tiêu khác nhau mà những thành viên NATO theo đuổi. Theo ông Lu Xiang, khối quân sự thậm chí có thể tan rã vào năm 2024 nếu nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ thua cuộc trong cuộc bầu cử tổng thống.

“Ông Donald Trump có thể tái tranh cử
vào năm 2024. Nếu chiến thắng, kết quả tốt nhất cho NATO sẽ là Mỹ
sẽ trở nên thờ ơ với khối. Nhiều khả năng Mỹ sẽ rút khỏi Liên minh
hoặc thậm chí cố gắng giải tán nó”, ông Lu Xiang nói.

“Ông Donald Trump có thể tái tranh cử vào năm 2024. Nếu chiến thắng, kết quả tốt nhất cho NATO sẽ là Mỹ sẽ trở nên thờ ơ với khối. Nhiều khả năng Mỹ sẽ rút khỏi Liên minh hoặc thậm chí cố gắng giải tán nó”, ông Lu Xiang nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra đã đón tiếp một vị khách đến từ phương Đông, có quan điểm cứng rắn với Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Dũng - Theo Global Times ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN