Mỹ: Triều Tiên thử tên lửa để tăng khả năng "qua mặt" hệ thống phòng thủ Mỹ

Mục tiêu của các vụ thử tên lửa gần đây từ Triều Tiên được cho là để củng cố khả năng "qua mặt" các hệ thống phòng thủ của Mỹ trong khu vực.

Theo báo cáo mới công bố của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS), “những cải tiến trong chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên gần đây dường như là nhằm mục đích phát triển khả năng đánh bại hoặc làm giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ sản xuất và đang được triển khai trong khu vực như: Hệ thống Patriot, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis (BMD), hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)”.

“Ngoài ra, những diễn biến thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên vừa qua cũng cho thấy Bình Nhưỡng đang tìm cách đối trọng với các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD bằng việc phóng các SLBM từ vị trí ngoài biển, nằm ngoài tầm bao phủ radar của THAAD (vốn được triển khai trên mặt đất)” - Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS) đánh giá.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng hôm 24/3. Ảnh - KCNA

Tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng hôm 24/3. Ảnh - KCNA

Báo cáo cho rằng các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên (bao gồm hệ thống Hwasong-15 và Hwasong-17) nhằm thể hiện tính lưu động, hiệu lực, chính xác và có đặc điểm cho thấy những vũ khí này này khó có thể bị đánh chặn khi đang bay.

Cũng theo báo cáo, qua các vụ thử tên lửa của Triều Tiên gần đây, có thể thấy mục đích của Bình Nhưỡng là nhằm củng cố độ tin cậy, hiệu quả, và khả năng tồn tại của tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, CRS lưu ý, họ vẫn chưa thể đánh giá hiệu quả thực sự của những tên lửa Triều Tiên mới nhất.

Triều Tiên đã thực hiện 12 vụ thử tên lửa trong năm nay, riêng trong tháng 1 có 7 vụ thử - số lượng vụ thử tên lửa nhiều nhất tính trong một tháng.

Đặc biệt, sau hơn 4 năm, Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất và lớn nhất Hwasongpho-17 vào ngày 24/3.

Song, giới chức Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa này vào ngày 16/3 nhưng thất bại và tên lửa được phóng vào 24/3 thực chất là Hwasong-15.

Mỹ đang đặt tại Hàn Quốc một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng, chính quyền Hàn Quốc có thể cân nhắc triển khai thêm hệ thống THAAD tại nước này khi tình hình căng thẳng với Triều Tiên leo thang.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên kỷ niệm 10 năm cầm quyền của Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un

Ông Kim Jong-un được bầu vào những vị trí cao nhất của Đảng Lao động Triều Tiên và nhà nước Triều Tiên không lâu sau khi cha ông qua đời cách đây 10 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN