Mỹ ngầm khuyến khích Ukraine đàm phán hòa bình với Nga

Mỹ mong muốn giảm bớt lo ngại của các đồng minh về một cuộc xung đột dai dẳng ở Ukraine, nhưng mặt khác không ép buộc Kiev phải đàm phán với Moscow bằng mọi giá, nguồn tin cho biết.

Andrey Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine hội đàm với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ở Kiev.

Andrey Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine hội đàm với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ở Kiev.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm đề nghị các quan chức Ukraine thể hiện thiện chí sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, báo Mỹ Washington Post ngày 5/11 cho biết.

Trong cuộc thảo luận, các quan chức Ukraine bày tỏ quan điểm cho rằng, vấn đề cản trở đàm phán nằm ở phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo Washington Post.

Báo Mỹ cho biết, việc Mỹ muốn thúc đẩy Ukraine đàm phán với Nga không phải là động thái gây sức ép. Đây được coi là “nỗ lực có tính toán” nhằm đảm bảo sự ủng hộ của nước ngoài với Ukraine, trong bối cảnh xung đột có thể kéo dài trong nhiều năm, quan chức Mỹ giải thích.

“Sự mệt mỏi với cuộc xung đột ở Ukraine là vấn đề thực sự với một số đồng minh và đối tác của chúng tôi”, một quan chức Mỹ giấu tên nói trên tờ Washington Post.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh bác bỏ triển vọng đàm phán với ông Putin, cho rằng Kiev "sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng với một tổng thống khác".

Ông Zelensky ký sắc lệnh sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng ở Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Kiev cũng bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý ở 4 vùng, cho rằng Nga đã dàn dựng kết quả.

Trong cuộc họp báo ngày 31/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Nga có thiện chí rõ ràng trong đàm phán với Ukraine và sẵn sàng chờ các điều kiện thuận lợi để đàm phán diễn ra, theo Sputnik.

“Làm sao chúng tôi có thể thảo luận về một sự đồng thuận trong khi Ukraine thậm chí còn không sẵn sàng đàm phán”, ông Putin nói. “Chúng tôi sẽ chờ đợi, có lẽ đến khi có điều kiện thuận lợi xuất hiện”.

Tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói các cuộc đàm phán hòa bình Nga – Ukraine nên có sự tham dự của Mỹ. “Quyết định cuối cùng thuộc về Mỹ”, ông Peskov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Binh sĩ Nga sẵn sàng cho giao tranh trên phố với Ukraine ở Kherson

Theo người dân địa phương, Nga đang đưa các tài sản có giá trị ở thành phố Kherson tới các khu vực khác an toàn hơn, trong khi các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng cho giao tranh trên từng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN