Mỹ lần đầu cung cấp cho Ukraine vũ khí uy lực đối phó Nga

Mỹ đã lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine các tên lửa phòng không vác vai Stinger trong tuần này, với lô hàng đầu tiên hơn 200 chiếc, quan chức Mỹ cho biết, theo CNN.

Tên lửa Stinger là vũ khí phòng không vác vai gọn nhẹ nhưng cực kỳ hiệu quả.

Tên lửa Stinger là vũ khí phòng không vác vai gọn nhẹ nhưng cực kỳ hiệu quả.

Hồi đầu năm nay, Mỹ bật đèn xanh để các quốc gia vùng Baltic như Litva, Latvia và Estonia gửi tới Ukraine các tên lửa phòng không Stinger. 

Trước đợt chuyển giao vũ khí vào tuần này, Mỹ chưa từng trực tiếp cung cấp tên lửa Stinger cho Ukraine. Bởi đây là loại vũ khí sát thương cao, chuyên ngắm bắn các mục tiêu trên bầu trời như trực thăng, chiến đấu cơ.

Hiện chưa rõ số lượng tên lửa Stinger mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine, nhưng hơn 200 chiếc đã được chuyển đến quốc gia ở Đông Âu vào tuần này.

Theo CNN, Mỹ không cung cấp cho Ukraine phiên bản tên lửa Stinger mới nhất vì lo ngại các tên lửa vác vai này có thể rơi vào tay Nga, vô tình giúp Moscow khai thác công nghệ quân sự Mỹ.

Các tên lửa Stinger đặc biệt hiệu quả trong việc bắn rơi trực thăng, vì trực thăng bay với tốc độ thấp, tầm cao hạn chế, khó né tránh loạt 2-3 tên lửa Stinger tấn công liên tiếp.

Trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga chủ yếu sử dụng trực thăng tấn công mục tiêu trên mặt đất, hạn chế huy động các chiến đấu cơ tối tân.

Trong nhiều tháng qua, các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ đã hối thúc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Ukraine tên lửa Stinger.

Trước đó, Đức là quốc gia thông báo cung cấp cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa vác vai Stinger, đánh dấu sự thay đổi lập trường về việc không gửi vũ khí sát thương cho Ukraine trong cuộc khủng hoảng với Nga.

Trong cuộc chiến của Liên Xô ở Afghanistan vào những năm 1980, Mỹ đã cung cấp một số lượng đáng kể tên lửa vác vai Stinger cho các chiến binh mujahideen. Tên lửa Stinger gây thiệt hại đáng kể, khiến Liên Xô không còn kiểm soát tuyệt đối vùng trời Afghanistan. Liên Xô rút khỏi Afghanistan vào năm 1989.

Nguồn: [Link nguồn]

Thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ, quân đội Nga nắm toàn quyền kiểm soát

Thị trưởng thành phố Kherson, Ihor Kolykhaiev xác nhận rằng thành phố không còn bóng dáng binh sĩ Ukraine. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN