Mỹ hủy thị thực của hơn 1.000 người Trung Quốc, Bắc Kinh phẫn nộ

Trung Quốc ngày 10.9 đã gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ hủy thị thực (visa) của hơn 1.000 người Trung Quốc theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên.

Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, hành động trên của Mỹ thể hiện sự định kiến với Trung Quốc.

“Mỹ hành động vì mục đích chính trị, có sự phân biệt đối xử, vi phạm quyền lợi của sinh viên Trung Quốc”, ông Triệu nói, cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm tổn hại những nguyên tắc cơ bản của quan hệ Mỹ-Trung.

Chính quyền Mỹ có hành động tiêu cực với hoạt động trao đổi văn hóa giữa hai nước, đối lập với giá trị cởi mở và tự do mà Mỹ luôn ủng hộ, làm tổn hại đến lợi ích của người dân hai nước, ông Triệu nói thêm.

Ông Triệu cảnh báo Bắc Kinh sẽ đáp trả một cách phù hợp, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Hôm 9.9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hủy thị thực của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng 5, Mỹ đã dừng cấp thị thực cho sinh viên cao học và nhà nghiên cứu Trung Quốc nếu bị nghi ngờ liên quan đến quân đội Trung Quốc. Washington coi những người này là nguy cơ đối với an ninh quốc gia vì giúp Bắc Kinh đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ từ Mỹ.

Cùng với đó, Mỹ đã xem xét lại các trường hợp được cấp thị thực và hủy 1.000 thị thực cấp cho công dân Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói quyết định này không làm ảnh hưởng đến đại đa số các sinh viên, học giả Trung Quốc hiện đang công tác ở Mỹ.

Sinh viên Trung Quốc chiếm phần đông nhất trong số các du học sinh ở Mỹ. Ước tính có 360.000 sinh viên Trung Quốc theo học ở Mỹ hàng năm, tạo ra lợi nhuận lên tới 14 tỉ USD cho các trường Đại học Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trước thời hạn chót, ông Trump phả hơi nóng vào TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không nhượng bộ hay gia hạn thêm thời gian để công ty Trung Quốc bán TikTok cho công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN