Mỹ hối thúc Bắc Kinh hòa giải căng thẳng Nga - Ukraine, chuyên gia TQ đoán ẩn ý

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liên tục thúc giục Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn, làm "trung gian hòa giải" cho xung đột Nga - Ukraine, nhưng các nhà phân tích Trung Quốc lại cho rằng các nước phương Tây có mục đích khác. 

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, Bắc Kinh có một vị trí trong vấn đề Ukraine mà các nước phương Tây không thể có. Ảnh minh họa: EPA

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, Bắc Kinh có một vị trí trong vấn đề Ukraine mà các nước phương Tây không thể có. Ảnh minh họa: EPA

Thời báo Hoàn cầu hôm 6/3 đưa tin, các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng, phương Tây thực chất muốn hối thúc Bắc Kinh đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, mà không chú trọng giải quyết các mối quan ngại an ninh chính của 2 bên. 

Các nhà phân tích còn cho rằng, nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục bành trướng đe dọa đến Nga và Mỹ tiếp tục gia tăng căng thẳng bằng các biện pháp trừng phạt, cung cấp vũ khí cũng như triển khai quân sự thì không ai dám đảm bảo cuộc xung đột sẽ được hòa giải hiệu quả và triệt để. 

Washington chỉ muốn gây thiệt hại nặng nề cho Nga, lợi dụng tình hình để hợp pháp hóa hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu, trong khi các nước EU cầu cứu sự giúp đỡ trong tuyệt vọng khi bị ảnh hưởng trực tiếp vì cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo các nhà phân tích Trung Quốc. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 5/3 có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về quan hệ Mỹ - Trung và vấn đề Ukraine, theo yêu cầu của Washington.

Ông Blinken thông báo ngắn gọn cho Trung Quốc quan điểm và lập trường của Mỹ về tình hình hiện tại ở Ukraine. Ông Vương nói rằng, diễn biến về vấn đề Ukraine là điều mà Trung Quốc không muốn thấy. 

Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng, vấn đề Ukraine rất phức tạp vì nó không chỉ liên quan đến các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế mà còn liên quan chặt chẽ đến lợi ích an ninh của các bên khác nhau. Đồng thời, ông Vương cũng thúc giục các bên tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại và duy trì sự ổn định lâu dài trong khu vực. 

Ông Blinken tuyên bố thế giới đang "đồng lòng" để đáp lại hành động mà Washington gọi là "gây hấn" của Nga, đảm bảo Moscow phải trả giá đắt". 

Lü Xiang, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Học viện Khoa học và Xã hội Trung Quốc, nêu ý kiến với Hoàn cầu hôm 6/3, rằng ông Blinken rõ ràng không yêu cầu hòa giải mà đang gây sức ép, buộc Trung Quốc có động thái trừng phạt Nga như Mỹ và các đồng minh đang làm. Xiang cho rằng, lời lẽ của Ngoại trưởng Mỹ đang biện minh cho các lệnh trừng phạt của Washington nhắm vào Moscow. Thực tế, chưa có tiền lệ nào ghi nhận các lệnh trừng phạt của phương Tây có hiệu quả trong việc hòa giải các cuộc xung đột. 

"Nhiều nước như Trung Quốc, Nam Phi hay Ấn Độ đang giữ lập trường trung lập. Một số nước khác đang cảm thấy miễn cưỡng khi phải thực hiện các biện pháp trừng phạt bằng mọi giá", ông Xiang nói. 

 Theo Hoàn cầu, các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây là vô nghĩa và có phần phi lý, vì các lệnh này không chỉ nhằm vào kinh tế Nga mà còn nhằm vào phim ảnh, thể thao, âm nhạc, thậm chí cả động vật. 

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, những biện pháp như vậy không thể giải quyết vấn đề xung đột căn bản giữa 2 nước, mà chỉ làm gia tăng thù hận và gây tổn hại cho giao lưu giữa người với người. Đây là một lý do khác mà Trung Quốc không ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh khác nhằm vào Nga, theo các chuyên gia. 

Ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, nói rằng, Trung Quốc nên làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Nga và Ukraine. 

Tuy nhiên, ông Cui Hongjian, giám đốc Khoa Nghiên cứu châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, nói với Hoàn cầu hôm 6/3 rằng, Mỹ và EU là các bên liên quan trực tiếp tới vấn đề Ukraine, trong khi Trung Quốc là một bên không trực tiếp liên quan nên có quan điểm khác nhau về thúc đẩy đàm phán hòa bình. 

"Trung Quốc có một vị trí mà các nước phương Tây liên quan tới vấn đề Ukraine không có, và Trung Quốc cũng có được sự tin tưởng của cả đôi bên trong cuộc xung đột này", ông Cui lưu ý. "Nếu phương Tây thực sự muốn Trung Quốc làm trung gian hòa giải, họ phải lập tức ngừng khuấy động thêm rắc rối, làm leo thang căng thẳng".

Ông Cui còn nhấn mạnh Nga và Ukraine đã ngồi vào bàn đàm phán vì vậy bên trung gian thứ 3 là không cần thiết. 

Các chuyên gia Trung Quốc lưu ý, để giải quyết triệt để xung đột, phương Tây và Nga nên có các cuộc đàm phán công bằng.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ - Trung Quốc bàn về xung đột Nga - Ukraine: Quan điểm khác xa

Trung Quốc khẳng định tình hình giao tranh hiện tại ở Ukraine là điều Bắc Kinh “không hề muốn thấy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN