Mỹ: Bất chấp quy định giãn cách, thanh niên ra biển lướt sóng và nhận cái kết thảm khốc

Một thanh niên 26 tuổi ở bang California, Mỹ cố tình vi phạm quy định cấm tắm biển để đi lướt sóng và đã không còn có thể trở về.

Văn phòng cảnh sát hạt Santa Cruz, bang California xác nhận, người tử vong là Ben Kelly, 26 tuổi, một người lướt sóng chuyên nghiệp.

Kelly đang lướt sóng tại bãi biển Manresa, phía bắc vịnh Monterey thì bất ngờ bị một con cá mập chưa rõ loại nào tấn công, cảnh sát hạt Santa Cruz thông báo.

Vụ tấn công xảy ra cách bờ biển khoảng 90 mét. Một nhân chứng đã phát hiện về tình trạng của Kelly và thông báo cho nhân viên cứu hộ đang tuần tra ở bãi biển nhưng đã quá muộn.

Vào thời điểm Kelly đang lướt sóng, bãi biển đã bị đóng cửa để người dân và du khách trở về nhà, đảm bảo thực hiện quy định giãn cách xã hội.

Cảnh sát hạt Santa Cruz cho hay, người thanh niên bị cá mập tấn công vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều, theo giờ địa phương. Trong khi đó, bãi biển Manresa đã có quy định đóng cửa từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều để hạn chế người dân và du khách đến vui chơi.

Biển báo được dựng lên trên bãi biển Manresa để cảnh báo du khách về khả năng bị cá mập tấn công sau khi Ben Kelly thiệt mạng (ảnh: ABC News)

Biển báo được dựng lên trên bãi biển Manresa để cảnh báo du khách về khả năng bị cá mập tấn công sau khi Ben Kelly thiệt mạng (ảnh: ABC News)

Để bảo đảm những vụ cá mập tấn công không tái diễn, giới chức địa phương đã tạm thời cấm tắm biển 5 ngày trong phạm vi 1,6 km tính từ nơi xảy ra vụ tai nạn của Kelly. Những tấm biển cảnh báo đã được dựng lên để nhắc nhở người dân về nguy cơ bị cá mập tấn công.

Eric Mailander – một nhiếp ảnh gia địa phương cho biết, anh đã nhìn thấy khá nhiều cá mập trắng bơi lội ở bãi biển Manresa trong thời gian gần đây. Tuy nhiên Mailander cho rằng lũ cá mập không mấy hung tợn.

Những vụ tấn công do cá mập gây ra là tương đối hiếm ở vùng biển bang California, mặc dù đây là khu vực giao phối và sinh sản ưa thích của loài cá mập trắng. Nhiều khả năng do các bãi biển vắng khách bởi dịch Covid-19 nên lũ cá mập ngày càng tiến gần bờ hơn.

Trên trang cá nhân của mình, Kelly cho biết anh đã yêu thích bộ môn lướt sóng từ khi còn là một đứa trẻ. Lướt sóng mang đến cho Kelly cảm giác tự do và sáng tạo.

“Bạn sẽ cảm thấy rất phấn khích mỗi khi xuống nước và cưỡi trên các con sóng bằng tấm ván của mình”, thanh niên 26 tuổi viết trên mạng xã hội.

Bạn bè cho biết, Kelly là người tốt bụng, hiền lành và rất đam mê lướt sóng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc phòng thí nghiệm Vũ Hán giải thích lý do virus không thể thoát ra bên ngoài

Người đứng đầu phòng thí nghiệm virus Vũ Hán cho rằng, họ đã tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt những quy trình, tiêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN