Tướng Nga nói về tiến độ chiến dịch quân sự ở Ukraine

Quan chức an ninh quyền lực hàng đầu nước Nga đã giải thích vì sao chiến dịch quân sự mà quân đội nước này đang thực hiện ở Ukraine không nhanh như dự kiến.

Đại tướng Viktor Zolotov – quan chức thân cận của Tổng thống Nga Putin (ảnh: Reuters)

Đại tướng Viktor Zolotov – quan chức thân cận của Tổng thống Nga Putin (ảnh: Reuters)

Đại tướng Viktor Zolotov – Giám đốc Vệ binh Quốc gia Nga – cho rằng, nguyên nhân khiến quân đội Nga không đạt được bước tiến nhanh như mong muốn là do “phe cực hữu” ở Ukraine dùng dân thường làm “lá chắn sống”.

“Tôi phải nói rằng mọi thứ không diễn ra nhanh như mong muốn, nhưng chúng ta đang từng bước hướng tới mục tiêu và sẽ giành chiến thắng”, ông Viktor Zolotov nói về chiến dịch quân sự ở Ukraine trong buổi lễ do Giáo trưởng Kirill - người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga - chủ trì, Reuters đưa tin hôm 14.3.

Ông Viktor Zolotov là quan chức thân cận của Tổng thống Nga Putin. Trước khi trở thành Giám đốc Vệ binh Quốc gia Nga, ông Zolotov giữ vai trò bảo vệ an ninh cho Tổng thống Nga. Một số đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cũng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Reuters.

Bình luận của ông Viktor Zolotov dường như có sự khác biệt so phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tuần trước khi cho rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine “vẫn diễn ra đúng kế hoạch”.

Bước sang ngày thứ 19 kể từ khi mở chiến dịch quân sự, Nga vẫn chưa thể kiểm soát được một số mục tiêu quan trọng ở Ukraine như Kiev, Mariupol và Kharkov. Lực lượng phòng không của Ukraine vẫn hoạt động, dù phải đương đầu với không quân Nga, được cho là mạnh hàng đầu thế giới.

Lính cứu hỏa dập lửa một tòa nhà ở Kiev hôm 14.3 (ảnh: CNN)

Lính cứu hỏa dập lửa một tòa nhà ở Kiev hôm 14.3 (ảnh: CNN)

Theo một số chuyên gia, quân đội Nga ở Ukraine đang tiến chậm một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chiến dịch quân sự của Nga sẽ thất bại. Thực tế là quân đội Nga vẫn đang chiếm thế chủ động ở Ukraine.

Hôm 14.3, quân đội Nga tổ chức nhiều đợt không kích vào thủ đô Kiev (Ukraine). Người dân Kiev nghe thấy nhiều tiếng nổ trong thành phố vào khoảng 11 giờ trưa theo giờ địa phương. Theo CNN, đây dường như là tiếng pháo phòng không Ukraine bắn trả máy bay hoặc tên lửa Nga. Một tòa nhà lớn ở Kiev bị hư hại nghiêm trọng do pháo kích, chính quyền thành phố không đưa ra con số thương vong.

Trong khi quân đội Nga siết chặt vòng vây ở Kiev, một số phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng, Mosocow đang “gặp khó” ở Ukraine và phải nhờ Trung Quốc viện trợ quân sự. Nga nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

“Quân đội Nga đảm bảo an toàn tối đa cho dân thường, nhưng cũng không loại trừ khả năng kiểm soát hoàn toàn các trung tâm dân cư lớn”, Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin – nói hôm 14.3.

Khi được hỏi về khả năng đề nghị Trung Quốc viện trợ vũ khí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Peskov trả lời: "Không có chuyện đó".

“Nga có tiềm lực quân sự của riêng mình để hoàn thành chiến dịch quân sự”, ông Peskov nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Châu Âu đi ngược dòng, trở thành ”rốn hút vũ khí” của thế giới

Từ sau cuộc khủng hoảng an ninh ở Ukraine năm 2014, tốc độ nhập khẩu vũ khí của nhiều nước châu Âu đã tăng lên đáng kể. Nhiều chuyên gia lo ngại, số vũ khí nhập khẩu vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN