Moscow chiếm phần lớn ca nhiễm Covid-19, vì sao người dân cả nước Nga ở nhà chống dịch?

Nga hiện ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm Covid-19 và phần lớn trong số này là các ca nhiễm ở thủ đô Moscow.

Theo NPR, nhóm chuyên trách về Covid-19 của chính phủ Nga thông báo có 954 ca nhiễm mới trong ngày 6.4 và là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Nga.

Tổng cộng có 6.343 ca nhiễm Covid-19 ở Nga và 47 ca tử vong. Ở thời điểm hiện tại, thủ đô Moscow là điểm nóng lây nhiễm, chiếm đa số ca nhiễm và được chính phủ dành phần lớn nguồn lực chống dịch.

Hôm 6.4, chính quyền Moscow cung cấp dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tận nhà cho người dân. Ngoại trừ các trường hợp chỉ định, người dân Moscow muốn làm xét nghiệm sẽ phải trả số tiền tương đương 25 USD (khoảng 586.000 đồng).

Để đối phó với dịch bệnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đã ra sắc lệnh cho người dân nghỉ ở nhà và vẫn được hưởng lương. Những người vẫn phải làm việc bao gồm người có thể làm việc ở nhà và người làm công việc thiết yếu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Yêu cầu “ở nhà chống dịch” có hiệu lực đối với toàn bộ 140 triệu người dân trên toàn nước Nga. Ông Putin cũng trao quyền chủ động cho các lãnh đạo địa phương để ứng phó phù hợp với tình hình lây nhiễm ở mỗi địa phương.

Ở thời điểm hiện tại, các địa phương đều yêu cầu người dân “ở nhà chống dịch”. “Có những vùng không ghi nhận bất kì ca nhiễm nào, nhưng thời gian càng trôi qua, số khu vực như vậy càng giảm đi”, ông Putin nói.

Theo NPR, ở những vùng xa xôi của nước Nga, nơi gần như không chịu ảnh hưởng của virus, nhiều người đặt câu hỏi về việc tại sao họ vẫn phải cách ly tại nhà.

“Dĩ nhiên là có nhiều người thắc mắc như vậy. ‘Tại sao chúng ta phải ở nhà khi cả vùng có 11 ca nhiễm?’”, bác sĩ Salavat Suelemanov, 68 tuổi, bác sĩ lâm sàng kỳ cựu ở thành phố Khabarosvk thuộc vùng Viễn Đông Nga, nói với NPR. “Đó là lý do chúng ta cần các bác sĩ giải thích chi tiết hơn cho người dân, để họ hiểu tại sao ở nhà là cần thiết”.

Xe chuyên dụng phun thuốc khử trùng trên đường phố Moscow.

Xe chuyên dụng phun thuốc khử trùng trên đường phố Moscow.

Tại vùng Altai, miền trung nước Nga, lãnh đạo địa phương đã lập ra nhóm theo dõi những người rời Moscow đến khu vực này. Ở vùng Ivanov, cách Moscow khoảng 200km về phía đông bắc, chính quyền cảnh báo người dân không cho những người Moscow đến đây thuê phòng.

“Chúng tôi đã lường trước về những làn sóng người từ thủ đô đến đây tránh dịch”, Arthur Fokin, người đứng đầu cơ quan y tế địa phương, nói với Interfax.

Ông Fokin cảnh báo người dân có thể bị phạt tù lên tới 7 năm nếu chủ quan trong công tác phòng dịch, để người mang mầm bệnh từ Moscow về đây thuê nhà.

Các lãnh đạo địa phương khác đã lên kế hoạch cách ly hoàn toàn cả vùng, không cho người từ nơi khác đến, trong khi yêu cầu người dân tuân thủ nguyên tắc “ở nhà chống dịch” của Tổng thống.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 6.4 nhấn mạnh rằng giới chức địa phương có quyền chủ động đề ra các biện pháp chống dịch, nhưng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để hình thành các ổ dịch.

Chuyên gia Alexander Baunov đến từ Trung tâm nghiên cứu  Carnegie Moscow, nói: “Các lãnh đạo địa phương đột nhiên được trao nhiều quyền lực hơn trong giai đoạn chống dịch Covid-19”.

“Nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm và rủi ro cũng lớn hơn bao giờ hết”, Baunov nói, ám chỉ giải pháp an toàn nhất là chủ động phòng dịch từ sớm và tuân theo những khuyến cáo từ chính quyền trung ương.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia là kho dự trữ khẩu trang lớn nhất châu Âu, ung dung xài trong dịch Covid-19

Không giống như những quốc gia khác cùng khu vực, quốc gia này chưa bao giờ ngừng trữ thiết bị y tế kể từ sau Thế chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NPR ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN