Mexico nêu chi tiết vụ đọ súng bắt con trai El Chapo khiến 45 quân nhân thương vong

Sự kiện: Tin tức Mexico

Chiến dịch bắt giữ Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy khét tiếng El Chapo không diễn ra suôn sẻ như dự tính, biến thành một cuộc đọ súng ác liệt khiến thành phố Culiacan, phía bắc Mexico trở thành chiến trường, nhà chức trách Mexico ngày 6/1 cho biết.

Quân đội Mexico khi đó tập trung đưa Ovidio tới sân bay, trong khi băng đảng Sinaloa huy động lực đông đảo nhằm giải cứu Ovidio.

Quân đội Mexico khi đó tập trung đưa Ovidio tới sân bay, trong khi băng đảng Sinaloa huy động lực đông đảo nhằm giải cứu Ovidio.

Ngay sau khi lực lượng an ninh phối hợp với quân đội Mexico chặn bắt Ovidio dựa vào nguồn tin tình báo, băng đảng Sinaloa đã huy động lực lượng đông đảo, nã súng máy hạng nặng cỡ 12 ly 7 về phía quân đội.

Quân đội Mexico đáp trả bằng cách huy động máy bay quân sự hạng nhẹ cùng trực thăng tấn công Blackhawk, tập kích đoàn xe bọc thép của băng đảng Sinaloa gồm 25 chiếc.

Băng đảng Sinaloa không rút lui mà quay sang bắn các máy bay quân sự Mexico, khiến “hai chiếc buộc phải hạ cánh khẩn cấp do trúng đạn gây hư hại nghiêm trọng”, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, Luis Cresencio Sandoval nói.

Ở thời điểm đó, lực lượng an ninh Mexico đưa Ovidio tới sân bay quốc tế ở thành phố, nơi các máy bay của không quân sẽ đón sẵn để đưa nghi phạm tới thủ đô Mexico City.

Băng đảng Sinaloa huy động toàn lực đổ xô tới sân bay, tấn công các máy bay đậu trên đường băng, kể cả máy bay quân sự và máy bay dân sự. Các tay súng cũng nã đạn về phía các tòa nhà ở sân bay nhằm ngăn quân đội đưa Ovidio khỏi thành phố.

Ông Sandoval nói các binh sĩ quân đội vừa phối hợp ngăn chặn các tay súng băng đảng, vừa đưa Ovidio lên trực thăng hướng về Mexico City.

Trong một loạt các cuộc đọ súng và giao tranh như vậy, ông Sandoval xác nhận 10 quân nhân Mexico thiệt mạng. Tổn thất bên phía băng đảng Sinaloa là 19 người.

Một máy bay dân sự bị trúng đạn nhưng không gây ra thương vong cho các hành khách.

Cảnh sát Mexico xát nhận 1 sỹ quan thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Phía quân đội cũng có 35 quân nhân bị thương.

Thành phố Culiacan được coi là thành trì của băng đảng Sinaloa. Tình hình ở thành phố vào ngày 6/1 được mô tả là yên bình hơn sau một ngày “giao tranh không khác gì chiến trường”.

Thống đốc bang Sinaloa, Ruben Rocha nói các tay súng băng đảng đã chiếm cứ nhiều bệnh viện địa phương, yêu cầu chữa trị cho các tay súng bị trúng đạn.

Ông Rocha nói các tay súng sẽ được chữa trị tại bệnh viện, nhưng yêu cầu băng đảng không đưa các bác sĩ rời khỏi nơi làm việc.

Juan Carlos Ayala, người sống ở Culiacan và là giáo sư Đại học Sinaloa, nói đại bộ phận người dân ở thành phố vẫn ủng hộ băng đảng Sinaloa.

Đó là bởi vì băng đảng hoạt động, kinh doanh kiếm lời đã đem một lượng lớn tiền của về cho vùng. Người dân cũng biết rằng, khi quân đội liên bang rút đi, băng đảng sẽ lại tái kiểm soát thành phố. Ngoài ra, băng đảng cũng đã giúp ổn định tình hình trên địa bàn, giảm bớt tình trạng bạo lực trong những năm qua, theo giáo sư Ayala.

Nguồn: [Link nguồn]

Mexico bất ngờ hoãn dẫn độ con trai trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới El Chapo sang Mỹ

Một thẩm phán liên bang ở thành phố Mexico City đã hoãn việc dẫn dộ Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy khét tiếng thế giới El Chapo sang Mỹ, một ngày sau vụ bắt giữ Ovidio khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN