Mexico bất ngờ hoãn dẫn độ con trai trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới El Chapo sang Mỹ

Sự kiện: Tin tức Mexico

Một thẩm phán liên bang ở thành phố Mexico City đã hoãn việc dẫn dộ Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy khét tiếng thế giới El Chapo sang Mỹ, một ngày sau vụ bắt giữ Ovidio khiến 29 người chết.

Ovidio là một trong những kẻ bị Mỹ truy nã gắt gao ở Mexico.

Ovidio là một trong những kẻ bị Mỹ truy nã gắt gao ở Mexico.

Theo CNN, Mỹ đang yêu cầu nhà chức trách Mexico dẫn độ Ovidio, kẻ đang bị Washington truy nã với khoản tiền thưởng lên tới 5 triệu USD. Ovidio bị nhà chức trách Mỹ coi là “một trong những thành viên hàng đầu của băng đảng Sinaloa”.

Hôm 5/1, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard xác nhận Mỹ đã phát lệnh bắt giữ Ovidio từ ngày 19/9/2019 nhưng phía Mexico chưa thể dẫn độ ngay lập tức nghi phạm sang Mỹ do các thủ tục tố tụng. Ovidio hiện đang đối mặt với các vấn đề pháp lý ở Mexico.

Hôm 6/1, một thẩm phán liên bang Mexico đã đình chỉ một biện pháp ngăn cản Ovidio liên lạc với người thân và đội ngũ luật sư. Quá trình dẫn độ Ovidio sang Mỹ cũng bị hoãn lại.

Đội ngũ luật sư có ba ngày để quyết định xem có đấu tranh đòi quyền lợi cho thân chủ hay không. Ovidio đã bị áp giải tới nhà tù liên bang Altiplano, một trong những nhà tù có mạng lưới an ninh gắt gao nhất ở Mexico.

Cha của Ovidio, El Chapo – ngườ lập ra băng đảng Sinaloa, từng trốn thoát khỏi nhà tù Altipano vào ngày 11/7/2015 qua một đường hầm dài gần 2km.

El Chapo sau đó bị bắt giữ trở lại và dẫn độ sang Mỹ xét xử. Tại Mỹ, trùm ma túy El Chapo bị kết án tù chung thân và bị buộc phải bồi thường số tiền 12,6 tỉ USD.

Quân đội Mexico hỗ trợ tuần tra, đảm bảo an ninh quanh nhà tù Altiplano, nơi Ovidio đang bị giam giữ.

Quân đội Mexico hỗ trợ tuần tra, đảm bảo an ninh quanh nhà tù Altiplano, nơi Ovidio đang bị giam giữ.

Ovidio từng bị nhà chức trách Mexico bắt giữ năm 2019, nhưng sau đó đã được thả ra theo quyết định của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador do băng đảng Sinaloa kháng cự quyết liệt.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới thăm thành phố Mexico City để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ.

Bắt giữ Guzman là cách để Tổng thống Obrador chứng minh với Mỹ rằng nhà chức trách Mexico không khoan nhượng với các băng đảng ma túy, giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai nước liên quan đến tình trạng vận chuyển fentanyl và các loại ma túy khác từ biên giới Mexico sang Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mexico huy động máy bay quân sự tấn công băng đảng Sinaloa, cảnh tượng như chiến trường

Đoạn video mới được đăng tải trên mạng xã hội quay cảnh quân đội Mexico sử dụng máy bay cánh quạt một động cơ để tấn công dữ dội nhằm vào vị trí các thành viên băng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN