Mexico huy động máy bay quân sự tấn công băng đảng Sinaloa, cảnh tượng như chiến trường

Đoạn video mới được đăng tải trên mạng xã hội quay cảnh quân đội Mexico sử dụng máy bay cánh quạt một động cơ để tấn công dữ dội nhằm vào vị trí các thành viên băng đảng Sinaloa ở thành phố Culiacan.

Quân đội Mexico huy động máy bay tấn công hạng nhẹ truy quét thành viên băng đảng Sinaloa.

Culiacan trở thành chiến trường vào sáng sớm ngày 5/12 (giờ địa phương), khi lực lượng an ninh Mexico bất ngờ chặn bắt con trai trùm ma túy El Chapo, Joaquin Guzman. 

Quân đội Mexico không tiết lộ Ovidio bị bắt giữ trong tình cảnh ra sao, nhưng con trai trùm ma túy El Chapo đã được áp giải tới thành phố Mexico City, cách Culiacan khoảng 1.000km.

Thành viên băng đảng Mexico ngắm bắn máy bay bằng súng bắn tỉa hạng nặng Barret.

Tính đến chiều ngày 5/1 (giờ địa phương), giao tranh giữa các lực lượng an ninh Mexico và băng đảng Sinaloa vẫn đang diễn ra.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, quân đội Mexico huy động máy bay cánh quạt trang bị súng máy hạng nặng và rocket để tấn công các tay súng băng đảng Sinaloa. Trong hàng ngũ quân đội Mexico, đây là các khí tài tấn công hạng nhẹ hoặc tham gia nhiệm vụ trinh sát.

Việc quân đội Mexico sử dụng máy bay quân sự để truy quét các thành viên băng đảng là điều hiếm khi xảy ra, bởi nhiệm vụ này thường do các trực thăng của lực lượng đặc nhiệm đảm nhận, theo báo Mỹ The Drive.

Một video khác quay cảnh trực thăng quân sự Mexico nã đạn súng máy về phía các thành viên băng đảng Sinaloa dưới mặt đất ở Culiacan.

Trong các cuộc tấn công, các phi công quân sự Mexico tránh ném bom hay phóng rocket từ xa, mà thực hiện kỹ thuật tấn công tầm gần, hạ độ cao máy bay và tập trung hỏa lực nhằm vào một khu vực cụ thể rồi sau đó bay vút lên trời để tránh đối phương đáp trả.

Phần mềm theo dõi chuyến bay trực tuyến công khai phát hiện máy bay trinh sát CN-235 Persuader của hải quân Mexico, hiện diện ở thành phố Culiacan. Không quân Mexico cũng huy động máy bay quân sự Beechcraft King.

Các thành viên băng đảng tập hợp lực lượng, tìm cách giải cứu Ovidio.

Băng đảng Sinaloa dường như không có vũ khí phòng không. Một số thành viên băng đảng ngắm bắn máy bay, trực thăng quân sự Mexico bằng súng bắn tỉa hạng nặng Barret.

Trong ngày 5/1, một máy bay dân sự bị trúng đạn khi đang cất cánh từ sân bay quốc tế Bachigualato ở Culiacan. Hãng Aeromexico cho biết, không có ai bị thương trong vụ việc.

Theo The Drive, băng đảng Sinaloa dường như cố gắng chiếm sân bay, ngăn chặn lực lượng an ninh Mexico đưa Ovidio rời đi bằng máy bay.

Để áp giải Ovidio tới Mexico City, không quân Mexico đã huy động hai máy bay Boeing 737, trong đó ít nhất một chiếc đã hạ cánh xuống sân bay trong sự bảo vệ nghiêm ngặt. Các máy bay này cất cánh không lâu sau đó và hướng về phía tây nam.

Thành phố Culiacan trở thành chiến trường sau khi lực lượng an ninh Mexico vây bắt con trai trùm ma túy El Chapo.

Thành phố Culiacan trở thành chiến trường sau khi lực lượng an ninh Mexico vây bắt con trai trùm ma túy El Chapo.

Ở trên mặt đất, lực lượng an ninh Mexico vẫn đang tiếp tục giao tranh với các thành viên băng đảng Sinaloa. Các thành viên băng đảng được vũ trang hạng nặng với súng bắn tỉa Barett và súng máy M2 gắn trên xe bọc thép tự chế.

Khác với vụ bắt giữ Ovidio năm 2019, băng đảng Sinaloa lần này dường như không lường trước chiến dịch quy mô của quân đội và lực lượng an ninh Mexico. Năm đó, đích thân Tổng thống Manuel Lopez Obrador đã ra lệnh thả Ovidio để chấm dứt những cuộc đọ súng không ngớt và nhằm "bảo vệ tính mạng người dân".

Một máy bay tấn công hạng nhẹ của quân đội Mexico với ống phóng rocket và súng máy.

Một máy bay tấn công hạng nhẹ của quân đội Mexico với ống phóng rocket và súng máy.

Theo một số nguồn tin, một máy bay vận tải quân sự C-295 của quân đội Mexico bị trúng hỏa lực từ băng đảng Sinaloa và buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Culiacan.

Video quay tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay này bị cháy và cần tới thiết bị dập lửa chuyên dụng.

Hiện chưa rõ tình hình ở Culiacan - thành trì của băng đảng Sinaloa sẽ ra sao và liệu quân đội Mexico có huy động thêm máy bay quân sự trong giao tranh hay không, theo The Drive.

Nguồn: [Link nguồn]

Mexico: Ngang nhiên đi xe bọc thép vào nhà tù bắn 10 cai ngục, giải thoát trùm băng đảng

Một nhóm tay súng di chuyển bằng xe bọc thép, mang theo vũ khí đã nã đạn liên tiếp vào một nhà tù ở Mexico.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - The Drive ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN