Máy bay mất tích: Dùng hộ chiếu giả mua vé ở Thái Lan

2 đối tượng dùng hộ chiếu giả lên máy bay đã cùng mua 2 vé liền nhau tại Thái Lan.

Ngày 9/3, cảnh sát Thái Lan tuyên bố họ đang điều tra một “đường dây làm hộ chiếu giả” sau khi xuất hiện thông tin hai kẻ tình nghi đã sử dụng hộ chiếu bị mất cắp ở Thái Lan để mua vé và lên chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trước đó, hãng Malaysia Airlines đã công bố danh sách hành khách đi trên máy bay này, trong đó có 1 công dân Ý và một công dân Áo. Song những người này trong thực tế đều không có mặt trên máy bay, và hộ chiếu của họ đã bị mất ở Thái Lan cách đây hơn một năm.

Máy bay mất tích: Dùng hộ chiếu giả mua vé ở Thái Lan - 1

Hàng chục tàu thuyền của nhiều nước tham gia vào chiến dịch tìm kiếm cứu nạn

Các cơ quan chống khủng bố của Malaysia đã mở cuộc điều tra đối với 2 hành khách đáng ngờ đã sử dụng 2 cuốn hộ chiếu ăn cắp này, và các đặc vụ FBI của Mỹ cũng đã được cử đến để hỗ trợ.

Theo kết quả điều tra của AFP, 2 đối tượng tình nghi trên đã đặt mua vé máy bay bằng hộ chiếu giả vào ngày 6/3 và nhận vé tại thành phố du lịch Pattaya của Thái Lan. Hai chiếc vé này có số thứ tự liền nhau, và cả 2 đều được thanh toán bằng tiền bạt của Thái Lan. Mỗi chiếc vé có giá 20.215 bạt Thái.

Người sử dụng hộ chiếu của công dân Áo đã đặt vé đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, và sau đó sẽ bay tới Amsterdam và Frankfurt. Còn người sử dụng hộ chiếu của công dân Ý thì cùng bay một hành trình tới Amsterdam, sau đó sẽ bay tiếp tới Copenhagen.

Máy bay mất tích: Dùng hộ chiếu giả mua vé ở Thái Lan - 2

Một phòng bán vé của hãng hàng không Malaysia Airlines

Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol cho biết cả 2 cuốn hộ chiếu bị mất này đều đã được đăng ký trong Cơ sở Dữ liệu Giấy Thông hành bị mất của họ, và Interpol cũng đã chỉ trích Malaysia Airlines cùng nhiều hãng hàng không khác đã không chịu kiểm tra cơ sở dữ liệu này khi làm thủ tục cho khách.

Một quan chức cảnh sát Thái Lan cấp cao cho biết họ đang kết hợp với lực lượng xuất nhập cảnh điều tra một đường dây chuyên mua bán hộ chiếu giả ở Phuket, nơi công dân Ý bị mất hộ chiếu.

Nhà chức trách ở Phuket cũng xác nhận công dân Ý tên là Luigi Maraldi đã đến đồn cảnh sát Phuket trình báo rằng mình không có mặt trên chuyến bay MH370 bị nạn và rằng hộ chiếu của anh này đã bị ăn cắp từ hồi năm ngoái.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Áo cũng xác nhận công dân Christian Kozel của mình đã bị mất hộ chiếu ở Thái Lan khi đang bay từ Phuket tới Bangkok.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN