Máy bay Nga hủy diệt trận địa S-300 Ukraine sau tin Slovakia gửi viện trợ

Nga tuyên bố phá hủy các bệ phóng tên lửa phòng không S-300 ở tỉnh Mykolaiv và Kharkov miền Nam Ukraine, không lâu sau khi có thông tin Slovakia viện trợ mẫu khí tài này cho Kiev.

Interfax ngày 10/4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo quân đội Nga đã khai hỏa tên lửa không đối đất phá hủy các hệ thống phòng không S-300 đặt tại khu Starobogdanovka thuộc tỉnh Mykolaiv và sân bay quân sự Chuguev ở tỉnh Kharkov, miền Nam Ukraine.

Hình ảnh trận địa S-300 của Ukraine bị phá hủy hồi tháng 3 nhìn từ trên cao. Ảnh: Forbes

Hình ảnh trận địa S-300 của Ukraine bị phá hủy hồi tháng 3 nhìn từ trên cao. Ảnh: Forbes

Thông tin về việc Nga phá hủy các hệ thống S-300 ở Ukraine xuất hiện hơn 2 ngày sau khi Thủ tướng Slovakia Eduard Heger xác nhận quốc gia NATO này đã chuyển một tổ hợp tên lửa S-300 do Liên Xô sản xuất sang cho Kiev, bước đi bị Nga cương quyết phản đối.

Hiện chưa có dữ liệu chính xác về tổng số các hệ thống S-300 mà Ukraine còn khả năng vận hành. Nước này thừa hưởng một loạt hệ thống S-300PT, S-300PS sản xuất từ thời Liên Xô cho lực lượng phòng không, cùng phiên bản S-300V cho lục quân với khả năng chống tên lửa đạn đạo.

Ông Konashenkov nói rằng, các hệ thống S-300 của Ukraine bị phát hiện bởi lực lượng trinh sát Nga. Chưa rõ loại khí tài mà Moscow sử dụng trong đòn tập kích mới nhất. Cuối tháng 3/2022, quân đội Nga khẳng định 148/180 hệ thống phòng không Buk-M1 và S-300 của Ukraine đã bị vô hiệu hóa.

Vẫn theo tướng Konashenkov, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào sở chỉ huy của tiểu đoàn Dnepr, nhóm vũ trang bị Nga cáo buộc mang tư tưởng cực đoan, tại tỉnh Dnipropetrovsk, sau khi nhóm này tiếp nhận sự trợ giúp từ "lính đánh thuê nước ngoài".

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Trung Ukraine nói rằng tên lửa của Nga đã phá hủy một sân bay ở thành phố Dnipro và hạ tầng lân cận, khiến 5 nhân viên cứu hộ bị thương.

Thành phố công nghiệp Dnipro với khoảng một triệu dân đã trở thành mục tiêu của các lực lượng Nga ngay từ những ngày đầu xung đột, nhưng lực lượng Nga đến nay chưa tiến công vào khu vực này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nhận S-300 duy nhất của Slovakia: Mỹ nói gì?

Không phải ngẫu nhiên Slovakia chấp nhận chuyển hệ thống phòng không S-300 duy nhất của nước này cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN