Boeing 737 chở 132 người rơi ở Trung Quốc: Nhân chứng nói máy bay vỡ tan

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói "chúng tôi rất sốc khi biết tin" và yêu cầu mở cuộc điều tra vụ tai nạn xảy ra hôm 21/3 ở miền nam nước này.

Video được cho là ghi lại cảnh đám cháy rừng tại hiện trường vụ rơi máy bay ở phía nam Trung Quốc hôm 21/3. Nguồn: Twitter Insider Paper

Boeing thông báo đã nắm được thông tin về vụ rơi máy bay Boeing 737 do hãng sản xuất và đang thu thập thêm dữ liệu.

Quân đội Trung Quốc đã huy động lực lượng cứu hộ ở thành phố Ngô Châu tới hiện trường vụ tai nạn máy bay, Quân khu Miền nam ngày 21.3 cho biết, theo CGTN.

Không có người nước ngoài trên máy bay Boeing 737 gặp nạn, hãng Eastern Airlines cho biết, theo CGTN.

Theo Sohu, các nhân chứng nói rằng máy bay đã vỡ tan sau khi đâm xuống đất, nhiều mảnh vụn quần áo mắc trên cây tại hiện trường.

Một dân làng họ Liu nói mình lái xe máy tới hiện trường sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Các mảnh vỡ máy bay rải rác khắp nơi, Liu nói.

Video được cho là hình ảnh mảnh vỡ máy bay Boeing 737 trên núi do người dân ghi lại

Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết, không có dấu hiệu có người sống sót tại hiện trường vụ rơi máy bay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về vụ rơi máy bay chở 132 người ở tỉnh Quảng Tây.

"Chúng tôi rất sốc khi biết tin vụ tai nạn chuyến bay số hiệu MU5735 của China Eastern", CCTV dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói. Ông Tập đã yêu cầu mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo cơ quan cứu hỏa tỉnh Quảng Tây, đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, phát hiện nhiều mảnh vỡ máy bay. Tuy nhiên, chưa có thông tin về số phận của những người gặp nạn.

Mảnh vỡ máy bay Boeing 737 chở 132 người. Ảnh: Chinanews.

Mảnh vỡ máy bay Boeing 737 chở 132 người. Ảnh: Chinanews.

Nhà chức trách tỉnh Quảng Tây đã huy động 166 phương tiện và 761 nhân viên cứu hỏa tới hiện trường dập lửa, theo Sohu.

Trang CGTN của Trung Quốc chiều 21/3 đưa tin, một máy bay Boeing 737 của hãng China Eastern Airlines chở theo 132 người đã gặp sự cố và rơi ở khu tự trị Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. 

"Một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines, chở theo 132 người đã rơi ở huyện Teng, thành phố Ngô Châu, thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây, gây ra một đám cháy rừng", hãng Sputnik dẫn một nguồn tin Trung Quốc cho hay. 

Chưa có con số thương vong chính thức và nguyên nhân gây ra vụ việc. Hoạt động cứu hộ đang diễn ra. Trang web của hãng hàng không China's Eastern Airlines đã chuyển sang màu đen và trắng sau sự cố rơi máy bay hôm 21/3.

Trang CGTN đưa tin, quan chức địa phương cho biết có tổng số 450 lính cứu hỏa từ thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông và thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, đang trên đường tới hiện trường vụ rơi máy bay gây cháy rừng.

Hình ảnh mảnh vỡ được cho là của máy bay Boeing 737 gặp nạn. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh mảnh vỡ được cho là của máy bay Boeing 737 gặp nạn. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh mô phỏng cho thấy máy bay gặp nạn ở Trung Quốc mất dần độ cao và rơi xuống một khu rừng. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh mô phỏng cho thấy máy bay gặp nạn ở Trung Quốc mất dần độ cao và rơi xuống một khu rừng. Ảnh: Daily Mail

Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết, máy bay Boeing 737 của hãng China Eastern Airlines mất liên lạc tại thành phố Ngô Châu. Máy bay này chở 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin có 133 người trên máy bay gặp nạn.

"CAAC đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử một nhóm công tác tới hiện trường vụ việc", CAAC thông báo. 

Video được cho là quay cảnh khói bốc lên ở hiện trường máy bay rơi tại Trung Quốc hôm 21/3. Nguồn: Sputnik/Twitter

Thông tin ban đầu cho thấy, máy bay gặp nạn mang số hiệu MU5735. Máy bay đang trong hành trình từ thành phố Côn Minh tới thành phố Quảng Châu,. 

Một video trên Twitter được cho là ghi lại cảnh khói bốc lên ở hiện trường máy bay rơi, theo Sputnik.

Theo hãng Reuters, kỷ lục an toàn của ngành hàng không Trung Quốc thuộc hàng tốt nhất thế giới trong thập kỷ qua. Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, vụ tai nạn máy bay gần nhất ở Trung Quốc là vào năm 2010. 

Nguồn: [Link nguồn]

Khoảnh khắc tên lửa Iran khai hỏa bắn rơi máy bay Ukraine chở 176 người

Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hôm 11.1 xác nhận việc bắn phóng tên lửa bắn rơi máy bay Ukraine chở 176 người vì kíp trực nhầm lẫn mục tiêu với tên lửa hành trình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN