Mẫu tên lửa đạn đạo chiến lược gây chú ý nhất trong lễ duyệt binh của Trung Quốc

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược thế hệ mới DF-5C đã lần đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Nhân dân Trung Quốc chống Nhật và Chiến tranh Thế giới chống phát xít ở Bắc Kinh vào ngày 3/9/2025.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, một chuyên gia quân sự nói DF-5C có tầm bắn hơn 20.000 km, sở hữu ưu thế về khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương cùng năng lực mang nhiều đầu đạn, cũng như có độ chính xác cao.

Trung Quốc được cho là luôn đặt loại tên lửa này trong trạng thái sẵn sàng trực chiến, góp phần răn đe hiệu quả, ngăn ngừa xung đột và giúp ổn định tình hình quốc tế.

Giáo sư Dương Thành Quân, chuyên gia về công nghệ tên lửa và giải trừ hạt nhân của Trung Quốc, nhận định: “Tên lửa DF-5C đã tích hợp công nghệ và kinh nghiệm từ các thế hệ trước của dòng DF, bao gồm cả DF-5 và DF-41, từ đó mang lại giá trị chiến lược đáng kể”.

Tên lửa đạn đạo chiến lược DF-5C lần đầu được Trung Quốc giới thiệu tại buổi lễ duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 3/9/2025.

Tên lửa đạn đạo chiến lược DF-5C lần đầu được Trung Quốc giới thiệu tại buổi lễ duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 3/9/2025.

Ông Dương nói DF-5C có 6 đặc điểm nổi bật. Trước hết, tên lửa sở hữu kết cấu mới, được vận chuyển thành 3 phần trên 3 xe chuyên dụng, nhờ vậy thời gian chuẩn bị phóng rút ngắn hơn so với các phiên bản trước đây. Tiếp đến là tên lửa có tầm bắn vượt trội, lên tới hơn 20.000 km và cho phép thực hiện đòn phản kích vào bất kỳ mục tiêu quân sự nào trên thế giới.

Đặc điểm thứ 3 là sự đa dạng trong phương thức phóng, kế thừa kinh nghiệm từ các dòng tên lửa chiến lược trước đó. Thứ 4, DF-5C có tốc độ bay rất lớn, gấp hàng chục lần vận tốc âm thanh, khiến các hệ thống đánh chặn hiện tại khó có đủ thời gian ứng phó. Ngoài ra, tên lửa này có thể mang nhiều đầu đạn dẫn đường độc lập (MIRV), được cho là lên tới 10 đầu đạn, gồm cả đầu đạn hạt nhân và mồi nhử, tạo ra thách thức đáng kể cho các hệ thống phòng thủ.

Cuối cùng, DF-5C có độ chính xác cao nhờ sự kết hợp giữa hệ thống dẫn đường quán tính, dẫn đường bằng cảm biến quang học và hệ thống định vị Bắc Đẩu do Trung Quốc phát triển, giúp tên lửa duy trì độ chính xác tương đương với các dòng tầm trung và tầm ngắn, ngay cả khi tấn công mục tiêu ở khoảng cách 20.000 km.

Ông Dương nhấn mạnh: “Tên lửa đạn đạo chiến lược là vũ khí trọng yếu của các cường quốc, là phương tiện bảo đảm an ninh quốc gia. Việc DF-5C cùng nhiều vũ khí chiến lược khác được giới thiệu trong lễ duyệt binh cho thấy sự phù hợp với chiến lược răn đe hạt nhân của Trung Quốc”.

Trung Quốc nhiều lần khẳng định chiến lược phát triển vũ khí hạt nhân chỉ mang tính phòng thủ, nhằm răn đe việc các quốc gia khác sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Trung Quốc. Bắc Kinh cam kết không bao giờ là bên đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất kỳ tình huống nào, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với các quốc gia phi hạt nhân và khu vực phi hạt nhân.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến 2 ở Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h (8h giờ sáng, giờ Việt Nam)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN