Malaysia bất ngờ giải tán quốc hội, sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đã giải tán Quốc hội Malaysia và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm, với hy vọng giành được vị thế ổn định hơn cho đảng của ông trong bối cảnh chính trị Malaysia liên tục rối ren.

Ngày 10-10, Thủ tướng Malaysia - ông Ismail Sabri Yaakob đã giải tán quốc hội, theo kênh Chanel News Asia.

Ngay sau đó, ông Yaakob đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm, với hy vọng giành được một vị thế vững chắc và ổn định hơn cho đảng của ông trong bối cảnh tình hình chính trị Malaysia liên tục rối ren trong bốn năm qua, theo hãng tin Reuters.

Việc đảng cầm quyền gấp rút tổ chức một cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế, vẫn đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, cũng như sức ép của việc chi phí gia tăng và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Malaysia - ông Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Malaysia - ông Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Sabri cho biết ngày 9-10, ông đã nhận được sự đồng ý từ Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah về việc giải tán quốc hội và ngày bầu cử sẽ do Ủy ban bầu cử Malaysia công bố.

Trước đó, theo dự kiến, cuộc tổng tuyển cử Malaysia sẽ diễn ra sau tháng 9-2023. Tuy nhiên, ông Ismail đã chịu áp lực ngày càng tăng từ một số phe phái trong liên minh cầm quyền của ông, buộc ông tổ chức cuộc bỏ phiếu sớm để giải quyết lục đục nội bộ.

Theo ông Ismail, ông đang kêu gọi cuộc bầu cử để chấm dứt các câu hỏi về tính hợp pháp của chính phủ của ông và trả lại quyền hạn cho người dân.

“Sự ủy thác của người dân là liều thuốc giải độc mạnh mẽ để đất nước thể hiện sự ổn định chính trị và tạo ra một chính phủ mạnh mẽ, ổn định và được tôn trọng sau cuộc tổng tuyển cử" - ông nói.

Ủy ban bầu cử Malaysia hiện chưa lên tiếng về động thái nói trên.

Malaysia đã sa lầy vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2018. Đây được xem cuộc bỏ phiếu lịch sử khi phe đối lập lật đổ đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) - đảng đã cầm quyền hơn 60 năm kể từ khi đất nước tuyên bố độc lập, do các cáo buộc tham nhũng.

Tuy nhiên, liên minh chiến thắng đã sụp đổ trong hai năm do tranh giành quyền lực trong nội bộ, UMNO trở lại nắm quyền dưới tư cách một liên minh mới.

Malaysia đã có ba thủ tướng kể từ cuộc bầu cử năm 2018.

Với việc quốc hội bị giải tán, ông Ismail - người lên nắm quyền vào tháng 8-2021, đã trở thành thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Malaysia.

Đảng UMNO của ông kêu gọi các cuộc bầu cử sớm để tận dụng lợi thế của những gì họ coi là "tình cảm tích cực từ người dân" và để hình thành một liên minh cầm quyền ổn định hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Malaysia: Đột kích tiệc sex, phát hiện nhiều cặp đôi làm ”chuyện ấy” và dùng ma túy

Buổi tiệc sex còn có sự tham gia của nhiều người nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHÁNH NHƯ ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN