Lực lượng Ukraine ở nhà máy thép Azovstal tuyên bố không đầu hàng

Các lực lượng Ukraine cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol bác bỏ khả năng đầu hàng, khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng.

Khu vực nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol.

Khu vực nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol.

Samoilenko, sĩ quan tình báo của tiểu đoàn Azov đang chiến đấu ở thành phố cảng Mariupol, tuyên bố lựa chọn đầu hàng là “không thể chấp nhận được”, theo RT.

"Tất cả các nguồn cung của chúng tôi đều có hạn. Nhưng chúng tôi vẫn còn nước. Chúng tôi vẫn còn đạn dược. Chúng tôi vẫn có vũ khí. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho tới khi đạt được những gì tốt nhất với tình cảnh này", Samoilenko nói.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào vẫn còn sống”, Sviatoslav Palamar,phó chỉ huy tiểu đoàn Azov, nói.

Samoilenko nói giao tranh ở nhà máy thép Azovstal có thể sớm chấm dứt nếu Kiev có động thái quyết liệt để sơ tán quân nhân.

Samoilenko cho biết, lực lượng Ukraine sẵn sàng tiếp nhận sự trợ giúp của bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ Nga và các đồng minh của Nga.

Trước đó, các chỉ huy tiểu đoàn Azov đã kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giúp đỡ.

Samoilenko nói rằng, có hàng trăm binh sĩ Ukraine bị thương và yêu cầu Kiev sơ tán những người này trước, với sự hỗ trợ của bác sĩ

Hôm 8.5, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, Mykhailo Podolyak nói Kiev sẽ “không ngừng nỗ lực cho đến khi sơ tán toàn bộ người còn mắc kẹt” khỏi nhà máy Azovstal.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereschuk thông báo toàn bộ phụ nữ, trẻ em, người già đã được sơ tán khỏi nhà máy.

Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 500 người được Ukraine sơ tán trong hai ngày 5 và 6.5.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Thủ tướng Nga tới thăm thành phố Mariupol

Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin gần đây đã có chuyến thăm đến thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine và là quan chức chính phủ cấp cao nhất của Nga đặt chân tới thành phố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN