Lũ băng ở Ấn Độ: Tìm thấy 18 thi thể, còn 200 người mất tích

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

18 người được xác nhận đã thiệt mạng sau khi một khối băng vỡ tan và gây ra một trận lũ quét kinh hoàng ở Ấn Độ.

Trận lũ quét cuốn trôi một đập thủy điện. Ảnh: EPA-EFE

Trận lũ quét cuốn trôi một đập thủy điện. Ảnh: EPA-EFE

Theo chính quyền bang Uttarakhand, 18 thi thể đã được trục vớt, và ít nhất 200 người vẫn chưa được tìm thấy sau trận lũ băng ngày 7/2.

Một đập thủy điện nhỏ có tên Rishiganga đã bị cuốn trôi. Và một đập thủy điện lớn hơn ở hạ lưu đã bị hư hỏng.

Hầu hết những người mất tích là công nhân làm việc tại hai dự án thủy điện nói trên.

“Nếu sự việc này xảy ra vào buổi tối, sau giờ làm việc, thì tình hình đã không tồi tệ như thế này vì những người lao động ở công trường sẽ về nhà”, quan chức địa phương nói.

Công tác cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Công tác cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: EPA-EFE

Ảnh: EPA-EFE

Ảnh: EPA-EFE

Ảnh: EPA-EFE

Khoảng 400 binh sĩ đã được triển khai đến dãy Himalaya khu vực thuộc Ấn Độ hôm thứ Hai để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Con đường độc đạo đã bị lũ cuốn trôi, buộc nhóm cứu hộ phải tiếp cận hiện trường bằng dây thừng. Máy móc hạng nặng đã được điều đến để loại bỏ hàng tấn đất đá.

Các nhân viên cứu hộ đã tập trung quanh đường hầm dài 2,5km, nơi khoảng 30 - 35 công nhân được cho là đang mắc kẹt.

Một nhóm các nhà khoa học đã có mặt tại hiện trường vụ việc để tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra.

“Đây là một sự cố rất hiếm gặp. Các hình ảnh vệ tinh và Google Earth không cho thấy hồ băng gần khu vực, nhưng có khả năng có một túi nước ngầm”, Mohd Farooq Azam, một chuyên gia cho biết.

Túi nước là hồ bên trong sông băng, có thể đã phun trào lên mặt hồ dẫn đến lũ quét.

Nguồn: [Link nguồn]

Sông băng Himalaya vỡ “như núi lửa phun trào”

Một sông băng trên dãy Himalaya vỡ, gây lũ lụt bất ngờ ở bang Uttarakhand - Ấn Độ hôm 7-2, hủy hoại 2 dự án thủy điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN