LPR: Severodonetsk thất thủ, lính đánh thuê tháo chạy

Lính đánh thuê nước ngoài đã vứt bỏ vũ khí và ồ ạt tháo chạy sau khi thành phố Severodonetsk (Lugansk) thất thủ trước quân đội Nga.

Binh sĩ Ukraine ở Severodonetsk (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine ở Severodonetsk (ảnh: CNN)

“Lính đánh thuê chạy trốn khỏi Severodonetsk. Họ chạy nhanh đến mức vứt bỏ lại tất cả vũ khí cơ bản và chỉ mang theo những gì có thể. Cuộc chạy trốn diễn ra vào ban đêm, theo nhóm từ 2 đến 3 người. Chúng tôi nắm được thông tin từ một trong số tù binh đã chỉ đường bỏ trốn cho họ”, Vitaly Kiselyov – Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR) – cho hay.

“Lính đánh thuê ở Severodonetsk đến từ Pháp, Ba Lan, Đức và Mỹ. Thông tin này đã được xác nhận. Họ bỏ chạy đến Lysychansk”, ông Kiselyov nói thêm.

Ông Vitaly Kiselyov cho hay, trong sự kiện Severodonetsk thất thủ, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã xảy ra mâu thuẫn.

“Ông Zelensky chất vấn Zaluzhny rằng tại sau quân đội Ukraine từ bỏ chiến đấu? Tại sao họ không cố gắng giành lại Severodonetsk? Tại sao lại có quá nhiều lái xe, đầu bếp và nhân viên liên lạc trong quân đội?”, ông Kiselyov nói.

Trước đó, hôm 25.6, cả Ukraine và Moscow đều xác nhận thành phố Severodonetsk hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine “chắc chắn” sẽ giành lại thành phố quan trọng này.

Cùng ngày, Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – tuyên bố, quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu thêm hơn 300 binh sĩ Ukraine và 80 lính đánh thuê Ba Lan.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 26.6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – cho biết, phương Tây không muốn trả lời Moscow về những lính đánh thuê nước ngoài xuất hiện ở tiền tuyến Ukraine.

“Phương Tây đang khiêu khích chúng tôi một cách lố bịch. Họ không muốn trả lời chúng tôi về hoạt động của các lính đánh thuê nước ngoài. Phương Tây đang làm hết sức nhằm giữ cho xung đột ở Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Họ không tiếc nỗ lực để làm điều đó”, bà Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya-1.

Sau khi Severodonetsk thất thủ, Lysychansk là thành trì cuối cùng Ukraine còn kiểm soát được ở Lugansk.

Hôm 26.6, TASS dẫn nguồn tin thân cận với Lực lượng LPR cho hay, binh sĩ LPR và quân đội Nga đã tiến vào Lysychansk và đang nỗ lực bao vây quân đội Ukraine.

“Giao tranh dữ dội nổ ra ở Lysychansk. Liên quân LPR và Nga tiến vào thành phố từ 5 hướng và siết vòng vây tới trung tâm thành phố", nguồn tin cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Rộ tin Nga ”tháo nút” vấn đề Kaliningrad, Tổng thống Lithuania nói gì?

Tổng thống Lithuania – ông Gitanas Nauseda – tuyên bố, sẽ không có “hành lang” nào để Nga vận chuyển những hàng hóa nằm trong danh mục cấm của EU đến khu vực Kaliningrad.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN