Kiev bị nã tên lửa

4 vụ nổ liên tiếp xảy ra ở Kiev (thủ đô Ukraine) trong ngày thành phố bất ngờ bị quân đội Nga không kích, ông Vitali Klitschko – Thị trưởng Kiev – thông báo.

Khói đen bốc lên ở quận Shevchenkivsky (Kiev) sau vụ không kích (ảnh: Guardian)

Khói đen bốc lên ở quận Shevchenkivsky (Kiev) sau vụ không kích (ảnh: Guardian)

Hôm 26.6, ông Klitschko cho hay, những vụ nổ được ghi nhận ở quận Shevchenkivsky (gần trung tâm Kiev) đã gây ra hỏa hoạn lớn.

“Xe cứu thương và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường. Người dân được sơ tán khỏi những tòa nhà bị cháy”, ông Klitschko thông báo trên Telegram.

Theo ông Klitschko, những vụ nổ trong thành phố gây ra bởi tên lửa hành trình Nga và Moscow muốn “đe dọa Ukraine” trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO.

Ông Klitschko cho hay, một tòa nhà 9 tầng ở quận Shevchenkivsky bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ, nhiều người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát. Ông Klitschko đã đến quận Shevchenkivsky ngay sau khi nhận được thông tin về vụ không kích.

“Một số người phải đưa đi cấp cứu”, ông Klitschko viết và không tiết lộ cụ thể về thương vong.

Phóng viên hiện trường của Guardian đưa tin, vụ không kích nhằm vào Kiev xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26.6 (giờ địa phương), nửa giờ sau khi tiếng còi cảnh báo không kích vang lên trong thành phố. Các vụ nổ liên tiếp gây hỏa hoạn và khói đen dày đặc bốc lên.

Trước đó, hôm 28.4, giới chức Ukraine cũng cáo buộc quân đội Nga phóng 2 tên lửa vào quận Shevchenkivsky ở Kiev giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang thăm thành phố. Lực lượng cứu hộ Kiev thông báo có ít nhất 10 người bị thương và 3 người phải nhập viện sau vụ tấn công.

Vụ không kích Kiev hôm 26.6 xảy ra trong bối cảnh quân đội Nga chiếm ưu thế ở mặt trận Donbass và kiểm soát hoàn toàn thành phố Severodonetsk. Nga cũng đang bao vây Lysychansk - thành phố cuối cùng do lực lượng Ukraine kiểm soát ở Lugansk.

Hôm 25.6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, trong vòng 24 giờ qua, nhiều khu vực ở nước này đã bị tấn công bởi 45 tên lửa hành trình Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Severodonetsk thất thủ, Tổng thống Ukraine chính thức lên tiếng

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 25.6 tuyên bố, Kiev sẽ giành lại tất cả thành phố đã mất vào tay Nga, bao gồm cả Severodonetsk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN