Lộ diện người kế nhiệm ông Abe Shinzo, thắng áp đảo phiếu bầu

Hồi cuối tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố có ý định từ chức vì lý do liên quan tới sức khỏe. Hôm nay (14/9), đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng cầm quyền tại Nhật Bản, đã bầu ra người kế nhiệm ông Abe.

Ông Yoshihide Suga, người giành số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử vào vị trí Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: AP

Ông Yoshihide Suga, người giành số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử vào vị trí Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: AP

Tờ Sputnik hôm 14/9 đưa tin, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, 71 tuổi, người được xem là cánh tay phải của ông Abe trong 8 năm qua, đã được bầu là lãnh đạo của LDP và đồng thời giữ chức Thủ tướng Nhật Bản. 

"Một lỗ hổng chính trị là không thể chấp nhận được trong bối cảnh Nhật Bản đang rơi vào cuộc khủng hoảng quốc gia do đại dịch Covid-19. Tôi sẽ kế thừa và phát triển các nỗ lực của ông Abe", đài NHK dẫn lời ông Suga phát biểu sáng 14/9. 

Theo kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra sáng 14/9, ông Suga thắng áp đảo với 377 phiếu, trong khi 2 đối thủ còn lại là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida chỉ nhận được lần lượt 68 và 89 phiếu bầu. 

Hồi đầu tháng 9, Hiroshi Moriyama, chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc hội của đảng LDP, cho biết, nội các mới của Nhật Bản sẽ được thiết lập vào ngày 16/9, hai ngày sau khi quốc hội chính thức chỉ định người kế nhiệm ông Abe. 

Ông Suga, người từ lâu được coi là "cánh tay phải" của ông Abe, từng nói ông sẽ tiếp tục chính sách kinh tế đặc trưng của người tiền nhiệm, đồng thời tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Nga và một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Ông Suga cũng nhấn mạnh, mối quan hệ đồng minh của Nhật Bản với Mỹ là một phần cốt lõi trong các kế hoạch chính sách đối ngoại của ông. 

"Điều quan trọng là Nhật Bản phải xây dựng mối quan hệ bền chặt với các nước châu Á khác. Ngoài ra, mối quan hệ với Mỹ sẽ là trọng tâm trong chính sách ngoại giao của chúng tôi", ông Suga nói trong một cuộc tranh luận với các đối thủ hôm 12/9. 

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tokyo tham gia vào một loạt hiệp định kinh tế quốc tế và kêu gọi khôi phục Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nước Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi TPP năm 2017. 

Người kế nhiệm ông Abe là ai?

Theo Times, ông Yoshihide Suga, 71 tuổi, xuất thân trong một gia đình nông dân trồng dâu tây ở ngôi làng nông nghiệp Akinomiya, phía bắc tỉnh Akita. Tuy từng gắn bó gần một thập kỷ trong sự nghiệp chính trị nhưng ông Suga không có phả hệ chính trị như ông Abe, người có ông và bố từng giữ các chức vụ thủ tướng, ngoại trưởng.

Tuy nhiên, ông Suga đã tạo dựng cho mình danh tiếng là một người "sống chết vì công việc", ngoan cường, không uống rượu và thường xuyên tập thể dục. Thậm chí, một người bạn thời thơ ấu còn nói trên tờ Wall Street Journal rằng ông Suga thời niên thiếu còn là một đô vật sumo tài năng. 

Ông Suga còn được biết đến là một nhà hoạt động chính trị khôn khéo, đứng sau nhiều thành công trong chính sách của ông Abe. "Suga chính là lý do giúp ông Abe có thể tại vị lâu đến vậy",  Jeffrey Kingston, giáo sư nghiên cứu về Nhật Bản thuộc Đại học Temple ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, nhận định. 

Abe Shinzo, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Nhật Bản, đang trong quá trình bàn giao để rời nhiệm sở vì chứng viêm loét đại tràng, một căn bệnh mãn tính khiến ông từng từ bỏ chức vụ Thủ tướng Nhật Bản năm 2007. Vượt qua trở ngại sức khỏe, ông Abe một lần nữa đảm nhiệm chiếc ghế thủ tướng vào năm 2012 và trở thành Thủ tướng Nhật Bản tại vị lâu nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Đánh mất cơ hội trở thành thủ tướng Nhật Bản chỉ vì đăng ảnh ăn cơm vợ nấu?

Sau khi đăng bức ảnh mặc vest ăn cơm vợ nấu, ông Fumio Kishida – cựu Ngoại trưởng Nhật Bản – một trong những ứng cử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN