Lính nghĩa vụ Nga ở Ukraine: Ông Putin ra lệnh điều tra, trừng phạt quan chức bất tuân

Hôm 9.3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, một số lính nghĩa vụ nước này đang tham chiến ở Ukraine và bị đối thủ bắt giữ. Thông tin trên được cho là khiến Tổng thống Nga Putin rất không hài lòng.

Ông Putin ra lệnh trừng phạt một số quan chức làm trái chỉ thị khi để lính nghĩa vụ tham chiến ở Ukraine (ảnh: SCMP)

Ông Putin ra lệnh trừng phạt một số quan chức làm trái chỉ thị khi để lính nghĩa vụ tham chiến ở Ukraine (ảnh: SCMP)

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, số lính nghĩa vụ bị quân đội Ukraine bắt giữ chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ hậu cần. Con số cụ thể không được tiết lộ.

Dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hãng tin RIA hôm 10.3 cho biết, Tổng thống Nga Putin tỏ ra không hài lòng và đã ra lệnh điều tra, trừng phạt những quan chức quân đội làm trái chỉ thị của mình.

Trước đó, ông Putin đã tuyên bố sẽ không để lính nghĩa vụ hoặc dự bị Nga tham chiến ở Ukraine. Nhiệm vụ chiến đấu chỉ dành cho quân nhân chuyên nghiệp.

“Những người lính nghĩa vụ không tham gia cuộc chiến (ở Ukraine). Chúng tôi cũng sẽ không kêu gọi lính nghĩa vụ hay lực lượng dự bị tham chiến”, ông Putin phát biểu trên truyền hình hôm 7.3.

“Các mục tiêu đã định của chiến dịch quân sự chỉ do quân nhân chuyên nghiệp thực hiện. Tôi chắc chắn rằng họ đang đảm bảo an ninh và hòa bình cho người dân Nga một cách hiệu quả”, ông Putin nói thêm.

“Thật đáng tiếc, chúng tôi đã phát hiện ra rằng có sự xuất hiện của lính nghĩa vụ trong hàng ngũ lực lượng Nga tham gia chiến dịch ở Ukraine”, thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, nói hôm 9.3.

Trước đó, quân đội Ukraine đã công bố nhiều hình ảnh và video cho thấy họ bắt giữ một số binh sĩ Nga làm tù binh. Nga không xác nhận danh tính của các binh sĩ này. Sau hơn 2 tuần mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, quân đội Nga được cho là chưa đạt kế hoạch như mong đợi.

Tuy nhiên, lực lượng ước tính khoảng 150.000 binh sĩ Nga ở Ukraine vẫn đang chiếm thế chủ động ở nhiều thành phố lớn với ưu thế về hỏa lực và không quân.

“Những tổn thất của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine hiện còn nhỏ, nhưng vẫn là khá đáng kể sau 2 tuần chiến đấu”, Henry Boyd – chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London – nhận xét.

Hôm 9.3, tình báo Mỹ cho rằng, để thực hiện chiến thuật bao vây, Nga đã triển khai 90% lực lượng từng đóng ở biên giới Ukraine trước ngày 24.2.

Nguồn: [Link nguồn]

4 cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của NATO kể từ khi thành lập

Hơn 70 năm trước, từ đống tro tàn của Thế chiến II, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời và ngày càng đi quá xa so với mục đích phòng thủ ban đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN