Lính đánh thuê ở Ukraine bị kết án ở quê nhà

Tòa án tại một quốc gia Trung Á đã kết án một công dân nước này vì đã trở thành lính đánh thuê và tham chiến ở vùng Donbass. 

Tòa án ở Kyrgyzstan đã kết án một công dân nước này vì tham gia hoạt động đánh thuê ở miền đông Ukraine. Ảnh minh họa: AP

Tòa án ở Kyrgyzstan đã kết án một công dân nước này vì tham gia hoạt động đánh thuê ở miền đông Ukraine. Ảnh minh họa: AP

Guardian ngày 17/5 đưa tin, tòa án ở Kyrgyzstan đã tuyên án một người đàn ông chiến đấu ở miền đông Ukraine. 

Cụ thể, theo phán quyết của một tòa án ở thủ đô Bishkek vào ngày 16/5, người đàn ông 32 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan, bị kết tội tham gia hoạt động đánh thuê ở nước ngoài và lĩnh bản án 10 năm tù giam. 

Tòa án tại Kyrgyzstan cho rằng người đàn ông này đã tham chiến ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022. Mỗi tháng, người này được trả 180.000 rúp (hơn 50 triệu đồng) cho hoạt động đánh thuê và được đảm bảo sẽ có hộ chiếu Nga. Người đàn ông phủ nhận việc tham chiến ở Ukraine.

Theo tài liệu của tòa án, người đàn ông đã gia nhập lực lượng chiến đấu của vùng Lugansk do Nga kiểm soát. 

Gulshayr Abdirasulova, người đứng đầu một tổ chức nhân quyền địa phương, cho biết, đây là lần đầu tiên một công dân Kyrgyzstan bị kết án vì hành vi đánh thuê ở Ukraine. 

Theo Guardian, Nga vẫn là điểm đến phổ biến của những người tới từ Trung Á. Chính phủ các nước Trung Á nhiều lần kêu gọi công dân không tham gia vào xung đột Ukraine. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lính đánh thuê Wagner cắm cờ ở trung tâm “chảo lửa” Bakhmut

Lực lượng đánh thuê Wagner đã cắm cờ màu đen của tổ chức lên nóc một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN