Ông Zelensky nêu “lằn ranh đỏ” về việc đàm phán chấm dứt xung đột với ông Putin

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky ngày 20.3 một lần nữa lên tiếng kêu gọi đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng đàm phán là “cách duy nhất chấm dứt xung đột”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với ông Putin. Tôi nghĩ nếu không có các cuộc đàm phán, chúng ta không thể kết thúc xung đột", ông Zelensky nói trên CNN. 

Ông Zelensky cho rằng, mình và Tổng thống Nga Putin là những người duy nhất có thể đưa ra một thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Nhưng ông vạch ra “lằn ranh đỏ”, cảnh báo sẽ không chấp nhận từ bỏ các vùng lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả hai khu vực ly khai thân Nga.

Ông nói về lời kêu gọi đàm phán trong bối cảnh giao tranh diễn ra dữ dội ở thành phố Mariupol. “Các lực lượng Nga muốn tiêu diệt chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky khẳng định người Ukraine đã chiến đấu kiên cường, khiến đối phương tổn thất “hàng ngàn binh sĩ”.

“Nếu chỉ có một phần trăm cơ hội để dừng cuộc chiến này, tôi nghĩ rằng chúng ta cần nắm lấy cơ hội đó để đàm phán, đối thoại với ông Putin", ông nói.

"Đối thoại là lối thoát duy nhất và tôi nghĩ chỉ có hai chúng tôi, tôi và ông Putin, mới có thể đưa ra thỏa thuận về điều này", ông Zelensky nói thêm.

Ông cũng cảnh báo các nỗ lực đàm phán thất bại có thể tiềm ẩn khả năng khiến xung đột lan rộng, có thể trở thành "Thế chiến 3".

“Không thể yêu cầu Ukraine từ bỏ các khu vực lãnh thổ”, ông Zelensky nói trên CNN. “Chúng ta phải tìm kiếm thỏa thuận trong đó Ukraine không đánh mất chủ quyền quốc gia”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Nga ra tối hậu thư với lực lượng Ukraine ở Mariupol

Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine phòng thủ ở thành phố Mariupol hạ vũ khí đầu hàng trước 5h sáng (giờ địa phương), hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN