Lần đầu tiên có ảnh quân đoàn "Lửa và Cuồng nộ" của Ấn Độ kể từ khi đụng độ với TQ

India Today là hãng tin đầu tiên được cho phép tiếp cận khu vực tiền tuyến Ladakh, dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) để ghi lại một số hình ảnh hiếm hoi về binh sĩ và quân đoàn “Lửa và Cuồng nộ” của Ấn Độ.

Ảnh hiếm hoi chụp quân đoàn “Lửa và Cuồng nộ” của Ấn Độ tham gia huấn luyện tại LAC (ảnh: India Today)

Ảnh hiếm hoi chụp quân đoàn “Lửa và Cuồng nộ” của Ấn Độ tham gia huấn luyện tại LAC (ảnh: India Today)

Kể từ tháng 5, sau khi quân đội Trung - Ấn nổ ra một số cuộc đụng độ ở LAC, không một hãng tin Ấn Độ nào được phép ghi hình quân đội nước này tại khu vực biên giới với Trung Quốc nhằm tránh tiết lộ bí mật quân sự, theo India Today.

Trong lần hiếm hoi được phép chụp ảnh quân đội Ấn Độ tại LAC, India Today đã ghi lại được một số bức ảnh đắt giá.

Nhằm chống lại các xe bọc thép của quân đội Trung Quốc, Ấn Độ đã điều nhiều xe tăng T-90, T-72 lên Ladakh. Nhiệt độ ở khu vực này bước vào mùa đông có thể giảm xuống âm 40 độ C. Đây cũng là nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất tại LAC.

India Today được phép chụp ảnh những chiếc xe tăng của quân đoàn “Lửa và Cuồng nộ” của Ấn Độ. Đây đều là ảnh cực hiếm.

“Quân đoàn Lửa và Cuồng nộ là lực lượng cơ giới hóa duy nhất của Ấn Độ cũng như trên thế giới được triển khai ở địa hình, khí hậu khắc nghiệt như Ladakh. Việc bảo dưỡng, vận hành xe tăng hay pháo lớn là thách thức rất lớn đối với chúng tôi”, Thiếu tướng Arvind Kapoor – chỉ huy “quân đoàn Lửa và Cuồng nộ” của Ấn Độ - chia sẻ.

“Quân đoàn Lửa và Cuồng nộ là một trong những lực lượng ưu việt nhất của lục quân Ấn Độ. Chúng tôi có kinh nghiệm hoạt động trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt và trên nhiều loại địa hình khác nhau”, một lính tăng thuộc quân đoàn “Lửa và Cuồng nộ” của Ấn Độ nói.

Quân đoàn của ông Arvind Kapoor được chuẩn bị tốt về hậu cần để đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Những bộ đồ chuyên dùng trong mùa đông được gửi tới, kèm theo nhiên liệu, phụ tùng, linh kiện đầy đủ cho xe tăng.

Những bức ảnh đầu tiên chụp binh sĩ Ấn Độ ở LAC kể từ khi xảy ra đụng độ với quân đội Trung Quốc hồi tháng 5 (ảnh: India Today)

Những bức ảnh đầu tiên chụp binh sĩ Ấn Độ ở LAC kể từ khi xảy ra đụng độ với quân đội Trung Quốc hồi tháng 5 (ảnh: India Today)

Quân đội Ấn Độ cũng đang thiết kế các hầm trú ẩn trong mùa đông bằng thùng container cho binh sĩ. Các thùng này được thiết kế với lớp cách nhiệt thích hợp để bảo vệ binh sĩ trước gió lạnh và tuyết rơi dày.

Mặc dù trong cuộc họp gần đây nhất, quân đội Trung - Ấn đã thống nhất sẽ ngừng gửi thêm binh sĩ tới LAC. Tuy nhiên, Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) lại cáo buộc quân đội Ấn Độ “không trung thực” trong việc tuân thủ cam kết.

Tờ này trích một nguồn tin quân sự giấu tên cho rằng, Trung Quốc cần cảnh giác với Ấn Độ ở biên giới và chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột trong tương lai gần.

Tờ The Hindu mới đây cũng dẫn lời một quan chức chính phủ Ấn Độ giấu tên cho hay, binh sĩ Ấn Độ đã được phép nổ súng nếu quân đội Trung Quốc áp sát căn cứ.

“Việc cho phép binh sĩ Ấn Độ nổ súng là sự khiêu khích đối với quân đội Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc cần hết sức cảnh giác”, Song Zhongping – chuyên gia quân sự Trung Quốc – nhận xét.

Theo ông Song, binh sĩ Ấn Độ có thể thực hiện nhiều “hành động khiêu khích” lực lượng Trung Quốc khi mùa đông tới và khiến tình hình căng thẳng trở nên tồi tệ hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Binh sĩ TQ và Ấn Độ thi sống sót qua mùa đông lạnh giá, cuộc chiến tiêu hao bắt đầu?

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đang gấp rút viện trợ hậu cận cho hàng ngàn binh sĩ ở tiền tuyến trên vùng núi Himalaya,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - India Today, Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN