Kim Jong Un nói gì khi vừa đặt chân tới Nga?

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tạm dừng tại ga Khasan, Nga trước khi tới thành phố Vladivostok chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin hôm 25/4. Điều đầu tiên ông chia sẻ với quan chức địa phương khiến ai cũng phấn khích.

Kim Jong Un nói gì khi vừa đặt chân tới Nga? - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại ga Khasan, Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mặc áo khoác đen, đội mũ phớt bước xuống từ tàu hỏa trước sự chào đón nồng nhiệt từ quan chức Nga tại ga Khasan.

Theo Tass, ông Kim Jong Un cho biết bản thân rất vui khi tới thăm Nga và đây chắc chắn không phải lần duy nhất ông tới với xứ sở bạch dương.

"Tôi thực sự rất vui khi tới đất nước của các bạn. Tôi từng được nghe kể nhiều về nước Nga và luôn mơ ước được tới thăm", tờ AP dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Alexander Kozlov, bộ trưởng Nga ở vùng Viễn Đông và Bắc Cực, bày tỏ hy vọng chuyến thăm Nga lần này của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Phát biểu với tờ Rossiya-24 (Nga), ông Kim Jong Un cũng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Nga sẽ "thành công và mang lại kết quả". Nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn thảo luận với Tổng thống Nga Putin về việc giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời thiết lập mối quan hệ song phương với Moscow.

Đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sáng 24/4 đi qua biên giới Nga - Triều Tiên và dừng chân tại Khasan, nơi có nhà lưu niệm được xây năm 1986 nhân chuyến thăm Liên Xô của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành. Sau khi rời ga Khasan, đoàn tàu sẽ đến thành phố Ussuriysk (khoảng 7 tiếng) và chuyển sang tuyến đường sắt Xuyên Siberia để tới thành phố Vladivostok, nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Triều.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau 8 năm, kể từ thời điểm cố lãnh tụ Kim Chính Nhật gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev năm 2011.

Tàu bọc thép chở Kim Jong Un sang gặp Putin đi bao xa so với sang VN?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến sẽ rời Bình Nhưỡng trong ngày 23.4 để tới dự hội nghị thượng đỉnh với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - TASS, AP ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Nga – Triều Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN