Không quân Mỹ có lãnh đạo da màu đầu tiên trong lịch sử

Thượng viện Mỹ hôm 9.6 đã nhất trí việc bổ nhiệm tướng Charles Brown Jr. chức vụ Tham mưu trưởng không quân Mỹ - đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một sĩ quan người Mỹ gốc Phi trở thành Tham mưu trưởng một trong 6 binh chủng lớn của nước này.

Tướng Charles Brown trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức Tham mưu trưởng Không quân Mỹ (Ảnh: Reuters)

Tướng Charles Brown trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức Tham mưu trưởng Không quân Mỹ (Ảnh: Reuters)

Tướng Brown, từng là chỉ huy lực lượng Thái Bình Dương của Không quân Mỹ, được Thượng viện phê chuẩn với tỷ lệ 98-0 trong một cuộc bỏ phiếu do Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì. Trước đó, ông từng được Tổng thống Donald Trump đề cử chức Tham mưu trưởng thứ 22 của Không quân Mỹ vào tháng 3 vừa qua.

Tướng Charles Brown có một sự nghiệp lâu dài và nổi bật trong lực lượng Không quân Mỹ, với 2.900 giờ bay, trong đó có 130 giờ chiến đấu, chủ yếu bằng tiêm kích F-16 Fighting Falcon. Ông cũng từng có thời gian chỉ huy một phi đội và hai cánh quân tiêm kích, và là phó chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

“Không quân Mỹ sẽ được phục vụ rất tốt bởi tài năng xuất chúng của tướng Brown,” Bộ trưởng Không quân Mỹ Barbara Barrett cho biết, “Sự lãnh đạo của ông sẽ đóng vai trò nền tảng đối với binh chủng này trong quá trình tập trung phát triển tiềm lực và tài lực phù hợp nhất với Chiến lược Quốc phòng mới.”

Tổng thống Donald Trump hôm 9.6 đã gửi lời chúc mừng đến tướng Brown trên Twitter. Ông Trump gọi đây là “ngày lịch sử” cho nước Mỹ và ca ngợi tướng Brown là “một người yêu nước và nhà lãnh đạo tuyệt vời.”

“Quyết định của tôi về việc bổ nhiệm Tướng Charles Brown làm tư lệnh người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Không quân Mỹ đã được Thượng viện phê chuẩn,” ông Trump viết trên Twitter, “Một ngày lịch sử đối với nước Mỹ! Tôi rất háo hức khi được làm việc chặt chẽ hơn nữa với tướng Brown, một người yêu nước và nhà lãnh đạo tuyệt vời!”

Việc phê chuẩn tướng Brown diễn ra trong bối cảnh xã hội Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc vì các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Tướng Brown vào tuần trước đã đăng tải một đoạn video cá nhân, trong đó ông chia sẻ sự đồng cảm với những người Mỹ gốc Phi từng phải chịu chung số phận như George Floyd.

Tướng Brown cũng kể về những khó khăn trong cuộc sống từ nhỏ và trong quân ngũ khi là một người lính Mỹ gốc Phi. Ông nói rằng việc mình được đề cử làm Tham mưu trưởng lực lượng không quân sẽ mang lại hy vọng cho nhiều binh sĩ da màu khác trong quân đội Mỹ, dù thừa nhận điều này “chưa thể ngay lập tức hàn gắn những rạn nứt mà nạn phân biệt chủng tộc đã gây ra trong hàng thế kỷ qua tại nước Mỹ”.

Hiện tại, khoảng 17% số lượng quân nhân tại ngũ trong quân đội Mỹ là người gốc Phi. Con số này lớn hơn cả tỷ lệ người gốc Phi trong toàn bộ thành phần dân cư tại Mỹ, vốn chỉ chiếm 13%, theo ước tính từ bản điều tra dân số năm 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Bạo loạn ở Mỹ: Ông Trump nổi giận, Bộ trưởng Quốc phòng viết sẵn đơn từ chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nổi giận đến mức suýt chút nữa đã ra lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Business Insider, Fox News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN