Kêu gọi WHO điều tra kỹ nguồn gốc Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ trưởng Vắc-xin Anh Nadhim Zahawi hôm 31-5 kêu gọi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) điều tra đầy đủ về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Những ý kiến tương tự ông Zahawi xuất hiện ngày càng nhiều.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ cùng các nước khác kêu gọi Trung Quốc phối hợp điều tra, đồng thời không loại trừ khả năng virus SARS-CoV2 thoát ra từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Marc Garneau cho biết nước này ủng hộ việc Tổng thống Biden chỉ đạo tình báo Mỹ điều tra thêm về nguồn gốc đại dịch. Tình báo Anh cũng đang điều tra khả năng này.

Nhân viên y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm người dân tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc hôm 30-5 Ảnh: REUTERS

Nhân viên y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm người dân tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc hôm 30-5 Ảnh: REUTERS

Đến nay, nhìn chung giới khoa học vẫn cho rằng chợ Hoa Nam ở TP Vũ Hán là trung tâm của đợt bùng phát dịch đầu tiên và virus lây nhiễm từ một loài động vật sang người. Cuộc tranh cãi về nguồn gốc đại dịch được khơi lại giữa lúc ca nhiễm mới ở châu Á tăng mạnh.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba cho biết tỉ lệ ca xét nghiệm dương tính trung bình trong tuần qua của Malaysia là 6,89%, cao hơn ngưỡng 5% của WHO. Tỉ lệ này cao đồng nghĩa với việc có nhiều người mắc bệnh trong cộng đồng chưa được phát hiện. Theo Reuters, Malaysia hôm 31-5 ghi nhận thêm 6.824 ca, nâng tổng ca nhiễm lên 572.357 và nước này bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ ngày 1-6, kéo dài 2 tuần.

Tại Campuchia, số ca nhiễm mới tăng thêm 690 ca trong ngày 31-5, nâng tổng số lên hơn 30.094 ca trong khi số ca tử vong là 214. Nghiêm trọng hơn, tại Thái Lan có 5.485 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên 159.792 và tổng số ca tử vong là 1.031.

Trung Quốc cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới "tăng đột biến" ở tỉnh Quảng Đông. Chính quyền tỉnh này hôm 31-5 ghi nhận 20 ca mắc mới một ngày trước đó, gồm 18 ca tại TP Quảng Châu và 2 ca ở TP Phật Sơn, liên quan đến chủng virus lây lan nhanh xuất hiện ở Ấn Độ.

Theo AP, Trung Quốc tái áp đặt các biện pháp kiểm soát đi lại đối với tỉnh Quảng Đông, bất kỳ ai rời khỏi đây đều phải được xét nghiệm. Tính đến ngày 30-5, Trung Quốc có tổng cộng 91.099 ca mắc Covid-19, số ca tử vong hiện là 4.636. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nghiên cứu chấn động mới về nguồn gốc Covid-19

Một nghiên cứu mới cho thấy các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại một phòng nghiên cứu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN