Kén tự sát giúp người chết “ra đi nhẹ nhàng” trong 30 giây ở Thụy Sĩ

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Một kén tự sát dạng in 3D gây tranh cãi, gần đây đã được cấp phép sử dụng ở Thụy Sĩ và có thể được đưa tới bất cứ nơi nào ở quốc gia này để phục vụ những người muốn được chết.

Kén tự sát sẽ chính thức ra mắt ở Thụy Sĩ vào năm tới.

Kén tự sát sẽ chính thức ra mắt ở Thụy Sĩ vào năm tới.

Cỗ máy có tên Sarco, được cấp phép sử dụng ở Thụy Sĩ để hỗ trợ những người muốn được ra đi nhẹ nhàng, theo Daily Star.

Philip Nitschke, người sáng lập một nhóm ủng hộ quyền được chết, là người đã phát triển cỗ máy này. Nitschke nhấn mạnh rằng cái chết đến một cách nhẹ nhàng, không gây hoảng sợ và “không có cảm giác ngạt thở”.

Cỗ máy được thiết kế với các thao tác từ bên trong, do người muốn được chết chủ động thực hiện. Cỗ máy cũng được thiết kế dạng kén gọn nhẹ, có thể được đưa đến bất kì đâu.

Cỗ máy giúp người muốn được chết có thể ra đi ở ngoài trời, không phải trong những căn phòng y tế hoặc các cơ sở trợ tử.

Người muốn được chết sẽ phải trả lời các câu hỏi mà cỗ máy đưa ra. Một khi các bước chuẩn bị hoàn tất, người nằm bên trong sẽ ấn nút để quy trình diễn ra.

Việc ấn nút diễn ra một cách tự nhiên và không hề có áp lực về thời gian.

Thông thường, người muốn được chết cần bác sĩ cho dùng hỗn hợp pentobarbital natri lỏng, khiến họ rơi vào trạng thái hôn mê trước khi qua đời.

Philip Nitschke, người phát triển cỗ máy tự sát.

Philip Nitschke, người phát triển cỗ máy tự sát.

Tuy nhiên, cỗ máy trên khi được kích hoạt sẽ phủ kín không gian bên trong kén bằng nitrogen, để giảm nồng độ oxy.

Trả lời trên trang Swissinfo.ch, Nitschke nói: “Nồng độ oxy bên trong kén sẽ giảm nhanh chóng từ 1% cho tới 21% chỉ trong 30 giây”.

“Người muốn được chết có thể cảm thấy mất phương hướng và hơi hưng phấn, trước khi bất tỉnh. Người chết sẽ tử vong do thiếu oxy. Cái chết đến một cách nhẹ nhàng, không gây hoảng sợ”, Nitschke cho biết.

Nitschke hi vọng cỗ máy sẽ loại bỏ các yếu tố y tế khỏi cái chết và cung cấp cho người muốn được chết nhiều quyền kiểm soát hơn. Đó là lý do các nút bấm được thiết kế bên trong.

Cỗ máy dự kiến sẽ sẵn sàng để sử dụng ở Thụy Sĩ kể từ năm 2022. 

Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ là các quốc gia cho phép bệnh nhân được chết êm ái. Thụy Sĩ cho phép công dân ra đi với sự hỗ trợ của bác sĩ mà không yêu cầu về độ tuổi tối thiểu, kết quả chẩn đoán hay triệu chứng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Rúng động vụ nữ sĩ quan quân đội tự sát vì bị quấy rối tình dục nhiều lần

Các công tố viên quân đội, cảnh sát quân sự và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ thành lập nhóm điều tra chung để xác minh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN