Israel tuyên bố đã loại bỏ được lãnh đạo quân sự cấp cao của Hamas

Lãnh đạo quân sự cấp cao của Hamas - Marwan Issa đã chết trong một cuộc không kích của Israel, quan chức Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết.

Với tư cách là phó chỉ huy quân sự, ông Issa sẽ là lãnh đạo cấp cao nhất của Hamas qua đời kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10 năm ngoái.

Nhóm vũ trang Palestine kiểm soát Gaza chưa bình luận chính thức về thông tin cái chết của ông.

Các nguồn tin truyền thông Israel đưa tin ông Issa đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu phức hợp đường hầm bên dưới trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza một tuần trước.

Phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Izzedine al-Qassam, được coi là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất ở Israel. Liên minh Châu Âu, vốn đưa thủ lĩnh Hamas vào danh sách đen đã liên kết trực tiếp ông với vụ tấn công ngày 7/10 do nhóm này cầm đầu khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng.

Ông đã bị Israel bỏ tù 5 năm trong cuộc thánh chiến đầu tiên của người Palestine và bị chính quyền Palestine giam giữ vào năm 1997 cho đến khi bắt đầu cuộc thánh chiến lần thứ hai vào năm 2000.

Lãnh đạo quân sự cấp cao của Hamas - Marwan Issa (khoanh đỏ)

Lãnh đạo quân sự cấp cao của Hamas - Marwan Issa (khoanh đỏ)

Quân đội Israel đã sát hại một số lãnh đạo cấp cao của Hamas kể từ ngày 7/10. Lãnh đạo chính trị Hamas Saleh al-Arouri chết trong một vụ nổ ở Dahiyeh, ngoại ô phía nam Beirut. Israel được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó.

Ông Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, cho biết các thủ lĩnh khác của Hamas được cho là đang ẩn náu, "có thể nằm sâu trong mạng lưới đường hầm của Hamas" ở Gaza.

Ông cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Israel tiếp tục truy lùng các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas.

Nhưng trong khi ghi nhận nhiều thành công quân sự của Israel chống lại Hamas kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ông cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden đã bày tỏ sự cảnh giác ngày càng tăng về số lượng dân thường thiệt mạng đang tăng cao trong cuộc gọi tới ông Netanyahu.

Theo ông Sullivan, tổng thống nhắc lại cam kết của mình với Israel và "quyền truy đuổi Hamas" của nước này, nhưng ông cũng nói rằng sẽ là một "sai lầm" đối với quân đội Israel nếu xâm chiếm Rafah - một thành phố ở miền nam Gaza có dân số ước tính khoảng một triệu người bao gồm những người tị nạn đã chạy trốn trong chiến tranh.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói với các phóng viên rằng cuộc bố ráp Rafah "sẽ dẫn đến nhiều thường dân vô tội thiệt mạng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng, đồng thời làm sâu sắc thêm tình trạng hỗn loạn ở Gaza và tiếp tục cô lập Israel trên trường quốc tế".

Theo Bộ Y tế do Hamas lãnh đạo ở Gaza, hơn 31.000 thường dân Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10.

Nguồn: [Link nguồn]

Các lãnh đạo Hamas lẫn Israel đều đang có những tính toán riêng trong tháng Ramadan, khi tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao trả con tin đang bế tắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Duy ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN