Israel huỷ đoàn thăm Mỹ sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ không cử phái đoàn tới Washington như dự kiến, sau khi Mỹ không dùng quyền phủ quyết đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Theo tuyên bố được văn phòng thủ tướng đưa ra, ông Netanyahu cho biết việc Washington không ngăn chặn đề xuất này là "sự rút lui rõ ràng" so với quan điểm trước đó của họ, sẽ làm tổn hại đến hoạt động chống lại Hamas cũng như nỗ lực giúp hơn 130 con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza được thả.

Tuyên bố cho biết: “Vì thay đổi trong quan điểm của Mỹ, Thủ tướng Netanyahu quyết định phái đoàn sẽ không thực hiện chuyến đi”.

Ngày 25/3, Hội đồng Bảo an bỏ phiếu yêu cầu ngừng bắn giữa Israel và Hamas, thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả con tin. Mỹ bỏ phiếu trắng.

Nhà Trắng phủ nhận việc Mỹ bỏ phiếu trắng là sự thay đổi trong chính sách của họ.

Phái đoàn cấp cao của Israel dự kiến tới Washington để thảo luận về kế hoạch quân sự của Israel tại thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, nơi hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng quyết định này thật đáng tiếc, nhưng Mỹ sẽ nêu quan ngại về chính sách của Israel khi hai nước tiến hành các cuộc thảo luận song phương.

"Thật đáng thất vọng. Chúng tôi rất thất vọng vì họ sẽ không đến Washington DC để chúng tôi trao đổi về những giải pháp thay thế khả thi cho những việc họ tiến hành ở Rafah. Không có gì thay đổi trong quan điểm của chúng tôi rằng cuộc tấn công lớn trên bộ ở Rafah sẽ là sai lầm lớn”, ông Kirby nói.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết, cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đề cập những nội dụng tương tự mà Mỹ định nêu với phái đoàn.

Tại Israel, lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội Yair Lapid cáo buộc ông Netanyahu đang cố chuyển hướng chú ý khỏi tình trạng rạn nứt trong liên minh của ông về dự luật nghĩa vụ quân sự bằng cách gây tổn hại đến mối quan hệ với Mỹ.

“Đó là sự vô trách nhiệm gây sốc của một thủ tướng, người đã đánh mất nó”, ông Lapid viết trên mạng xã hội X.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan hệ Mỹ-Israel có dấu hiệu đi xuống trong thời gian qua, khi giới lãnh đạo hai nước liên tục bất đồng về cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN