IS bắn rơi trực thăng Nga, 2 phi công thiệt mạng

Hai phi công Nga đã thiệt mạng sau khi một máy bay trực thăng bị quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắn hạ trên bầu trời Syria.

Chiếc máy bay trực thăng Mi-25 của quân đội Syria do hai phi công Nga là Riafagat Khabibulin và Yevgeny Dolgin điều khiển đã bị bắn hạ ngày 9.7, khi đang tham gia chiến dịch chống phiến quân IS ở thành phố cổ Palmyra.

"Các phi công đã được quân đội Syria đề nghị tham gia không kích nhằm vào phiến quân IS", quân đội Nga thông báo. "Họ đã sử dụng hết số đạn trên máy bay và đang trên đường trở vè, thì máy bay bị trúng đạn của quân khủng bố và rơi xuống khu vực do quân chính phủ kiểm soát".

Nhóm phiến quân IS sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trang tin Amaq News của nhóm khủng bố này cũng tung đoạn video ghi lại cảnh máy bay trực thăng Nga bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Palmyra, Syria.

Ít nhất 12 binh sĩ Nga đã thiệt mạng từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria từ tháng 9 năm ngoái. Vào tháng 11.2015, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga tại biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự việc đã khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng.

Nga hiện đang giúp lực lượng quân đội chính phủ Syria chống lại phiến quân IS và các nhóm nổi dậy. Quân đội Nga chủ yếu hỗ trợ bằng các cuộc không kích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN