Iran phóng tên lửa vào Israel

Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để trả đũa việc Israel tiếp tục chiến dịch chống lại nhóm quân Hezbollah ở Lebanon.

Vụ tấn công xảy ra vào tối Chủ nhật, sau nhiều ngày ném bom và các chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện, bao gồm cả các cuộc oanh tạc dữ dội trên không vào thủ đô Beirut. Cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được tuyên bố hơn sáu tuần trước, với các cuộc tấn công leo thang trong tuần qua. Tehran đã nhiều lần yêu cầu Tây Jerusalem ngừng tấn công, và đặt điều kiện đàm phán với Mỹ dựa trên một lệnh ngừng bắn hiệu quả ở Lebanon.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã xác định nhiều vật thể bay đang bay tới và đã kích hoạt hệ thống phòng không tại nhiều vị trí. Các đoạn video lan truyền trên mạng được cho là cho thấy tên lửa Iran bay qua miền đông Lebanon, trong khi một số vật thể bay khác được quan sát thấy từ thủ đô Beirut của Lebanon.

Iran tuyên bố rằng cuộc tấn công chỉ là một "lời cảnh báo" đối với Israel và sẽ có thêm những "đòn giáng mạnh" hơn nữa nếu nước này tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon.

“Nếu chúng mở rộng các cuộc tấn công trong khu vực đó hoặc đáp trả hành động của Iran, chúng sẽ phải hứng chịu những đòn giáng mạnh mẽ và đáng tiếc hơn nữa, và các cuộc tấn công tàn khốc sẽ được phát động chống lại chế độ và những kẻ ủng hộ nó”, trụ sở tác chiến Khatim Al-Anbiya của Iran cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương đăng tải.

Nhiều nguồn tin truyền thông cho biết Israel đã vội vàng trả đũa vụ tấn công, một số hãng tin cho rằng nước này đã tìm kiếm sự bật đèn xanh từ Mỹ để tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Mặc dù chưa có phản ứng chính thức nào được đưa ra, nhiều quan chức cấp cao của Israel đã thề sẽ trả thù cho các cuộc tấn công này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi cả hai bên kiềm chế, nói với Fox News rằng các cuộc tấn công của Israel vào Beirut không được phối hợp với Washington. Đồng thời, ông thúc giục Tehran ngừng lại và quay trở lại đàm phán để đạt được một “thỏa thuận”.

Phóng viên Barak Ravid của Axios cho biết trên kênh X rằng Trump đã nói với ông rằng ông đang gọi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "ngay bây giờ và bảo ông ấy đừng tấn công Iran để đáp trả".

Trước đó cùng ngày, Israel đã tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut mà không đưa ra cảnh báo thường lệ trước khi tấn công các khu vực đông dân cư. Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất hai người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ tấn công vào một tòa nhà dân cư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV (Theo RT) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN