Hơn 1 triệu người trên thế giới nhiễm Covid-19, ông Trump xét nghiệm lần hai

Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu vào ngày 2.4, trong đó nước Mỹ chiếm khoảng 1/4 tổng số ca nhiễm.

Theo SCMP, số người nhiễm Covid-19 trên thế giới chính thức vượt qua 7 chữ số vào lúc 12 giờ 30 phút chiều theo múi giờ miền Đông (Bắc Mỹ), tương đương khoảng 11 giờ tối ngày 2.4 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Đại học John Hopkins ở Mỹ.

Giới chức y tế Mỹ hiện vẫn đang loay hoay đối phó với đại dịch chưa có dấu hiệu chững lại cả về số ca nhiễm và số ca tử vong.

Bác sĩ Deborah Birx, thành viên trong nhóm chống Covid-19 của Nhà Trắng, cảnh báo nước Mỹ đang bước vào giai đoạn hai tuần khó khăn nhất, khi virus lây lan rộng ở thành phố New York và nhiều đô thị khác.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất với hơn 260.000 ca. Số ca nhiễm mới trong ngày hiện đã lên mức hơn 25.000 trong khi số ca tử vong trong ngày vượt 1.000. Tổng cộng nước Mỹ ghi nhận hơn 5.600 ca tử vong, tính đến tối ngày 2.4.

Một bác sĩ Italia làm việc tại vùng tâm dịch Lombardy ngày 2.4.

Một bác sĩ Italia làm việc tại vùng tâm dịch Lombardy ngày 2.4.

Cũng trong ngày 2.4, Bộ Lao động Mỹ công bố số người mất việc tăng kỷ lục trong 2 tuần liên tiếp. Số người mất việc trong tuần qua lên tới 6.6 triệu người, tăng gấp đôi so với một tuần trước đó.

Tổng cộng nước Mỹ có 10 triệu người mất việc chỉ trong 2 tuần vì đại dịch Covid-19.

Trong diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.4 đã làm xét nghiệm virus Corona lần 2. Kết quả lần này vẫn là âm tính, Nhà Trắng cho biết.

Lý do ông Trump xét nghiệm lần hai là vì nước Mỹ đã đưa vào hoạt động những địa điểm xét nghiệm nhanh với kết quả có ngay sau 15 phút. “Ông Trump khỏe mạnh và không có bất cứ triệu chứng nào”, Sean Conley, bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ cho biết.

Ở Pháp, số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trong ngày 2.4 khi Paris thống kê thêm số ca tử vong ở các nhà dưỡng lão từ nhiều tuần trước. Tổng cộng Pháp ghi nhận 471 ca tử vong mới và 884 ca khác ở các nhà dưỡng lão trên toàn quốc. Trước đây, Pháp chưa có thống kê về số ca tử vong ở các nhà dưỡng lão.

Pháp hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu cao thứ ba, với 59.105 người nhiễm, sau Italia và Tây Ban Nha.

Italia hôm 2.4 ghi nhận thêm 760 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên tới 13.915. Tổng cộng Italia có 115.242 ca nhiễm.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cập nhật dữ liệu sớm nhất trong ngày 2.4 với 950 ca tử vong, mức cao nhất trong ngày. Tổng cộng Tây Ban Nha có 10.003 ca tử vong và 112.065 ca nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ

Tính đến tối ngày 2.4, Mỹ ghi nhận hơn 236.000 ca nhiễm Covid-19 và là quốc gia chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh lớn nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN