Hình ảnh khác biệt ở nơi đầu tiên phát hiện Covid-19 trên thế giới

Hàng nghìn người Trung Quốc đã tham gia một lễ hội âm nhạc ở thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên trên thế giới phát hiện các ca nhiễm Covid-19. 

Đám đông tại lễ hội âm nhạc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 1/5. Ảnh: Reuters

Đám đông tại lễ hội âm nhạc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 1/5. Ảnh: Reuters

Theo Daily Mail, lễ hội âm nhạc Dâu Tây ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khai mạc hôm 1/5 và kéo dài trong 2 ngày. 

Các đám đông đã nhảy múa, la hét và cổ vũ cuồng nhiệt cho các tiết mục âm nhạc mà họ yêu thích trên sân khấu ngoài trời. 

Một đại diện ban tổ chức lễ hội âm nhạc cho biết, có khoảng 11.000 người đã tham gia vào sự kiện âm nhạc hôm 1/5. Đây là số lượng người đã bị hạn chế do lo ngại về đại dịch Covid-19

Lễ hội âm nhạc Dâu Tây năm nay được tổ chức trở lại sau khi phải diễn ra trực tuyến năm ngoái vì Vũ Hán là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. 

Hình ảnh khác biệt ở nơi đầu tiên phát hiện Covid-19 trên thế giới - 2

Hình ảnh khác biệt ở nơi đầu tiên phát hiện Covid-19 trên thế giới - 3

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Các hàng rào được thiết lập phía trước mỗi sân khấu và nhân viên an ninh hạn chế số lượng người trong các khu vực này. Một số khán giả đeo khẩu trang, nhưng phần lớn không đeo. 

Người dân Vũ Hán đã trải qua hơn 2 tháng bị phong tỏa nghiêm ngặt khi thế giới và Trung Quốc ghi nhận làn sóng lây lan đầu tiên của dịch Covid-19. 

Kể từ đó, thành phố Vũ Hán gần như không có ca nhiễm Covid-19, theo các số liệu chính thức. 

"Năm ngoái, người dân Vũ Hán chúng tôi đã phải chịu tác động không nhỏ từ Covid-19. Thật không dễ dàng để có được chúng tôi của ngày hôm nay. Người dân Vũ Hán đã nỗ lực rất nhiều và phải trả một cái giá quá đắt. Vì vậy, tôi cảm thấy rất phấn khích khi hôm nay được ở đây và tham dự lễ hội âm nhạc này trực tiếp chứ không phải qua mạng xã hội", Gao Yuchen, sinh viên 23 tuổi và là người dân ở Vũ Hán, chia sẻ. 

Zhang Hongkai, 29 tuổi, tới từ Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện tổ chức ngoài trời. Tôi thích bầu không khí ở đây". 

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Lễ hội âm nhạc không phải sự kiện quy mô lớn duy nhất được tổ chức ở Vũ Hán. Tháng 10/2020, đám đông người dân Vũ Hán đã đổ về một công viên giải trí trong thành phố để tham gia lễ hội Halloween. 

Hôm 30/4, Trung Quốc đại lục ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19 mới, giảm 13 ca so với một ngày trước đó, theo công bố của Bộ Y tế Trung Quốc hôm 1/5. 

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, toàn bộ số ca nhiễm mới hôm đó là các ca nhập cảnh. 

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đại lục là 90.671 ca, trong đó số người tử vong là 4.636 người.

Theo số liệu do Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố hôm 1/5, Bắc Kinh đã tiêm chủng cho hơn 265 triệu dân. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao TQ có vắc xin Covid-19 tiêm cho một số người chỉ 3 tháng sau khi có dịch ở Vũ Hán?

Yu Qingming – Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc – cho biết, một số lãnh đạo của hãng dược khổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN