Hiểm họa virus Corona: Người chết vẫn chưa hết chuyện!

Các nạn nhân chết do virus Corona vẫn có thể gây ra những hiểm họa tiềm ẩn với người khỏe mạnh, theo các chuyên gia y tế Anh.

Theo các chuyên gia y tế Anh, thi thể nạn nhân nhiễm virus Corona nếu không xử lý đúng cách sẽ là nguồn phát tán mầm bệnh (ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia y tế Anh, thi thể nạn nhân nhiễm virus Corona nếu không xử lý đúng cách sẽ là nguồn phát tán mầm bệnh (ảnh minh họa)

Theo Mirror, cơ quan Y tế công cộng Anh (PHE) đã đưa ra lời khuyên chi tiết cho các bác sĩ và y tá về cách xử lý các trường hợp nghi nhiễm virus Corona.

Một tài liệu được PHE tổng hợp cảnh báo rằng các bệnh nhân mới nên được đưa vào phòng cách ly và nhân viên y tế tiếp xúc, chăm sóc các bệnh nhân này phải mặc đồ bảo hộ toàn thân, đeo kính che mắt.

Một cảnh báo khác của PHE bao gồm việc không đặt thi thể người nhiễm virus Corona nằm xuống giường vì những chuyển động trong lúc này sẽ đẩy không khí bị nhiễm loại virus chết người ra khỏi phổi, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Các nhân viên y tế Anh được hướng dẫn sử dụng túi đựng thi thể và các trang thiết bị bảo vệ cá nhân.

"Kiểm soát dịch bệnh phải dựa vào việc đánh giá kịp thời, nhận định rủi ro, kiểm soát và cách ly các trường hợp lây nhiễm hoặc nghi bị lây nhiễm", tài liệu của PHE cho hay.

Mới đây, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Ma Xiaowei xác nhận virus Corona có thể lây từ người qua người trước cả khi họ có triệu chứng bệnh.

Theo tờ SCMP, giới chức Trung Quốc sáng 28/1 xác nhận, số người tử vong mới nhất do virus Corona tại quốc gia này là 106, hơn 4.000 người khác bị lây nhiễm, trong khi vẫn phát hiện nhiều trường hợp lây nhiễm hoặc nghi bị lẫy nhiễm ở ít nhất 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tờ Taiwan News hôm 27/1 đưa tin, trong số những người tử vong vì virus Corona có ông Wang Xianliang, 62 tuổi, giám đốc Cục các vấn đề tôn giáo và thiểu số tại Vũ Hán. Ông Wang qua đời hôm 26.1, trở thành quan chức Trung Quốc đầu tiên tử vong do virus Corona.

Ông trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Thành phố là tâm dịch ở tỉnh Hồ Bắc hiện đã bị phong tỏa toàn diện, người dân được khuyến cáo không nên ra ngoài nếu không cần thiết.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thị trưởng thành phố Vũ Hán, Zhou Xianwang ước tính còn 1.000 ca nhiễm mới có thể xảy ra trong tương lai. Số người nhiễm virus hiện đã tăng vọt lên gần 3.000 người.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona: Quận ở TQ thưởng nóng tiền cho dân nếu ”chỉ điểm” người đến từ Vũ Hán

Ngày 27.1, quận Chính Định thuộc tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã tuyên bố treo thưởng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN