Hé lộ lý do binh sĩ Nga bất ngờ cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden

Sự kiện: Joe Biden Tin tức Nga

Theo hãng tin RT, mạng xã hội gần đây xuất hiện một đoạn video ngăn ghi lại lời cảm ơn của một quân nhân Nga đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã gửi xe tăng M1 Abrams đến Ukraine. “Chúng tôi, những chiến binh Nga bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các xe tăng Abrams mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine”, người lính này nói.

Quân nhân này tiếp tục giải thích rằng quân đội Nga có khoản tiền thưởng riêng cho mỗi khí tài phương Tây bị phá hủy trên chiến trường đồng thời đề nghị ông Biden “gửi thêm” xe tăng M1 Abrams vì số lượng khí tài này ở Ukraine “quá ít” và họ phải bỏ ra rất nhiều thời gian chỉ để săn lùng chúng.

Người lính Nga khẳng định số xe tăng Mỹ ở Ukraine không đủ để tất cả quân nhân nước này đều nhận được tiền thưởng. Quân nhân này còn đùa rằng sẽ trích 10% cho nhà lãnh đạo Mỹ từ khoản tiền thưởng phá hủy xe tăng của Mỹ.

Một xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: Sputnik

Một xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: Sputnik

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams vào tháng 1/2022, khi nước này chuẩn bị cho cuộc phản công diễn ra vào đầu tháng 6/2023. Tuy nhiên, Ukraine chỉ nhận được mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực này vào tháng 10/2023 khi nỗ lực tiến quân không mang lại kết quả như mong muốn.

Kể từ đó, xe tăng M1 Abrams vắng bóng trên chiến trường. Một số chuyên gia phương Tây nhận định, Ukraine có thể giữ vũ khí này để dự phòng cho một cuộc tấn công lớn có khả năng diễn ra, hoặc có thể nhận thấy M1 Abrams sẽ không hiệu quả trong điều kiện mùa đông trước hệ thống phóng thủ kiên cố của Nga.

Xe tăng M1 Abrams lần đầu tiên được Nga phát hiện ở phía Tây Bắc thành phố Avdiivka hôm 25/2. Thời điếm đó, phía Moscow không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng xe tăng Abrams, khả năng sẵn sàng chiến đấu rõ ràng của chúng hoặc cách các chỉ huy Ukraine triển khai vũ khí này.

Tính đến nay, Nga tuyên bố đã phá hủy 2 chiếc M1 Abrams cùng với sự hỗ trợ của máy bay không người lái. Kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, quân đội Nga cũng có những phần thưởng cá nhân cho hơn 10.000 quân nhân có thành tích phá hủy hoặc thu giữ khí tài của đối phương.

Mức thưởng thường được trao là 100.000 rúp (hơn 27 triệu đồng) cho một chiếc xe tăng và 300.000 rúp (khoảng 82 triệu đồng) cho một chiếc máy bay. Trước đó, một quân nhân Nga cũng từng nhận được phần thưởng trị giá 2 triệu rúp (khoảng 546 triệu đồng) sau khi tiêu diệt thành công một xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất trong khi giao tranh với lực lượng Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga gần đây đã thu giữ một loạt các khí tài quân sự hạng nặng do phương Tây cung cấp cho Ukraine, bao gồm xe tăng Leopard 2 và xe bọc thép Bradley do Mỹ sản xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Uyên (RT) ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN