Mua hàng trăm chai nước khoáng rồi mang ra sông "phóng sinh"

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Khi các cuộc tranh luận về "phóng sinh" ở Trung Quốc vẫn chưa có hồi kết, một số người dân nước này biến tướng sang một hình thức khác là "phóng sinh nước".

Hành động "phóng sinh" nước khoáng đóng chai để cầu sức khỏe gây tranh cãi ở Trung Quốc hồi đầu tháng 9. Ảnh: SCMP

Hành động "phóng sinh" nước khoáng đóng chai để cầu sức khỏe gây tranh cãi ở Trung Quốc hồi đầu tháng 9. Ảnh: SCMP

Đầu tuần này, một nhóm người ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, mang theo hàng trăm chai nước khoáng lên một cây cầu và đổ toàn bộ nước khoáng xuống dòng sông bên dưới, hãng SCMP hôm 8/9 dẫn nguồn tin địa phương. 

Hành động của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua đường. Không ít người khuyên ngăn nhóm người có hành động "phóng sinh nước", gây lãng phí trong bối cảnh nhiều nơi ở Trung Quốc phải chịu cảnh hạn hán do nắng nóng kỷ lục. 

Một người qua đường quay video vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc. Theo người này, nhóm người đã dành khoảng 2 tiếng để đổ hết hàng trăm chai nước khoáng xuống sông. 

Do số lượng quá lớn, nhóm người sử dụng nhiều xe đẩy để đưa số chai nước lên trên cầu. Nhãn dán trên thân chai cho thấy số nước khoáng này mới được đóng chai gần đây. 

"Tôi đề xuất với họ là nên để những chai nước khoáng này ở các trạm phúc lợi công cộng, để những người có nhu cầu có thể sử dụng", người đàn ông giấu tên nói. 

"Tại sao lại lãng phí, đổ hàng trăm chai nước khoáng xuống sông như vậy?", người đàn ông hỏi nhóm người. Nhưng chỉ nhận lại những lời nói như đừng cản trở họ "phóng sinh nước" để cầu nguyện cho bản thân có sức khỏe tốt. 

Cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt hành động "phóng sinh" nước đóng chai của nhóm người. Ảnh: Handout

Cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt hành động "phóng sinh" nước đóng chai của nhóm người. Ảnh: Handout

Video về vụ việc nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội Weibo những ngày qua, với 82 triệu lượt trong 3 ngày. 

"Họ đang phí phạm tiền của chính mình. Việc đó không liên quan đến tôi nhưng họ đang lãng phí nước. Đó không phải là một lỗi lầm hay sao? Thành tâm gì ở đây?", một người viết trên Weibo. 

"Số nước đó có lẽ đã cuốn hết đi nhận thức của họ rồi", một người khác mỉa mai. 

Ảnh minh họa: SCMP

Ảnh minh họa: SCMP

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện "phóng sinh nước" - đổ nước khoáng đóng chai ra tự nhiên. Năm 2018, một nhóm cư dân ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc cũng đổ nhiều chai nước khoáng xuống một con sông lớn theo nghi lễ tương tự. 

"Phóng sinh nước" là biến tấu của nghi lễ "phóng sinh", có từ rất lâu ở một số nước, trong đó có Trung Quốc. Những người thực hiện hầu hết là các tín đồ Phật giáo. 

Theo SCMP, nghi lễ "phóng sinh" nêu bật giáo lý về lòng nhân từ của đạo Phật. Các động vật thường xuất hiện trong nghi lễ phóng sinh gồm cá, chim, tôm và rùa. Ngoài ra, một số người còn "phóng sinh" cả rắn, thỏ, chuột, bọ cạp và cả cá sấu. 

Gần đây, "phóng sinh" gây ra nhiều tranh cãi khi được thực hiện với quy mô lớn và có nhiều biến tướng. Các nhà bảo vệ môi trường lo ngại, một số động vật ngoại lai được phóng sinh sẽ gây hại cho các loài bản địa và hệ sinh thái địa phương. 

Nguồn: [Link nguồn]

Rút cạn 200.000 m3 nước để săn ”thủy quái” trong hồ ở TQ: Kết quả ra sao?

Sau khi rút cạn một hồ nước ở Nhữ Châu (thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc) giới chức đã phát hiện 2 con cá sấu hỏa tiễn, được nhiều người Trung Quốc gọi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN