Báo Ấn Độ: TQ mở mặt trận mới ở biên giới bất chấp căng thẳng?

Truyền thông Ấn Độ cho hay, quân đội Trung Quốc đã triển khai số lượng lớn binh lính tới khu vực có tên gọi Nút cổ chai (Bottleneck) ở đồng bằng Depsang, cách Đường kiểm soát thực tế (LAC) khoảng 18 km.

Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Getty

Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Getty

Tờ Indian Express hôm 25/6 cáo buộc quân đội Trung Quốc xâm nhập biên giới Ấn Độ và hướng tới đồng bằng Depsang, một khu vực chiến lược khác ở phía bắc, trong bối cảnh căng thẳng biên giới đang diễn ra giữa 2 nước tại các điểm nóng ở thung lũng Galwan, Hot Springs và hồ Pangong Tso gần LAC.

Theo tờ báo Ấn Độ, đợt xâm nhập lần này được cho là một nỗ lực khác của Trung Quốc nhằm đẩy đường LAC xa hơn về phía tây khu vực biên giới tranh chấp.

Khoảng 30 km về phía đông nam từ đường băng quan trọng ở Daulat Beg Oldie, quân đội Trung Quốc đã được triển khai với số lượng lớn tới khu vực Nút cổ chai ở đồng bằng Depsang. Các nguồn tin cho biết, ngoài binh sĩ, Trung Quốc còn triển khai các xe hạng nặng cùng thiết bị quân sự chuyên dụng.

Theo Indian Express, khu vực Nút cổ chai là nơi Trung Quốc từng xâm nhập và dựng trại hồi tháng 4/2013. Sau đó, cuộc đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc kéo dài 3 tuần xảy ra. Cuối cùng, hiện trạng khu vực này được khôi phục sau các cuộc đàm phán ngoại giao giữa 2 bên.

Khu vực Nút cổ chai nằm cách đường LAC bên phía Ấn Độ 18 km và cách thị trấn Burtse, nơi có binh sĩ Ấn Độ đồn trú, 7 km về phía đông bắc.

Khi được phóng viên liên lạc, đại diện truyền thông quân đội Ấn Độ từ chối bình luận về thông tin quân đội Trung Quốc mở mặt trận mới. Một sĩ quan quân đội chia sẻ với Indian Express: "Hiện tại chưa thể xác nhận hay phủ nhận thông tin này".

Sau cuộc đụng độ năm 2013, Ấn Độ đã thành lập một căn cứ tuần tra mới tại khu vực Nút cổ chai ở đồng bằng Depsang. Với hoạt động tuần tra thường trực, quân đội Ấn Độ có thể quan sát và ngăn chặn bất kỳ hành động xâm nhập nào từ phía Trung Quốc. Các cuộc đụng độ vẫn xảy ra tại khu vực vào các năm 2015, 2017, 2018 và 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Đụng độ biên giới: Cơn ác mộng hóa sự thật với Trung Quốc và Ấn Độ

Cuộc khủng hoảng biên giới Trung - Ấn làm tăng thêm sự bất ổn và phức tạp của một năm vốn đã khó khăn của châu Á....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Indian Express ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN