Hàn Quốc nghi có "người siêu lây nhiễm" mới, đã dự sự kiện có 2.000 người

Theo báo chí Hàn Quốc, một mục sư tại thủ đô Seoul vừa được xác định mắc Covid-19. Trong khoảng thời gian chưa biết mình nhiễm virus, mục sư này đã tham gia nhiều sự kiện của nhà thờ.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc được coi là vùng tương đối an toàn nếu so với thành phố Daegu, nơi dịch Covid-19 đang bùng phát nhanh chóng. Tuy nhiên, nỗi sợ về trường hợp có thể là "người siêu lây nhiễm" mới xuất hiện ở thủ đô Hàn Quốc, lại hiện hữu sau khi một mục sư tại đây được xác định dương tính với virus Corona chủng mới.

Trang Yonhap News hôm 26/2 đưa tin, trường hợp có thể là “người siêu lây nhiễm” mới này được cho là một mục sư ở nhà thờ Myungsung, một nhà thờ siêu lớn của thủ đô Seoul với 80.000 thành viên.

Vị mục sư được cho là bị lây nhiễm virus Corona chủng mới trong chuyến thăm ngày 14/2 tới một bệnh viện ở quận Cheongdo, tỉnh Gyeongsang Bắc - nơi dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội. Thời gian sau đó, mục sư này còn tham gia nhiều sự kiện khác của nhà thờ, bao gồm buổi tế lễ hôm 15/2 với sự góp mặt của khoảng 2.000 người.

Nhà thờ Myungsung ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc được khử trùng sau khi một mục sư của nhà thờ được xác nhận dương tính với virus Corona chủng mới. Ảnh: Yonhap News

Nhà thờ Myungsung ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc được khử trùng sau khi một mục sư của nhà thờ được xác nhận dương tính với virus Corona chủng mới. Ảnh: Yonhap News

Nhà thờ Myungsung đã đóng cửa toàn bộ cơ sở và tạm ngừng mọi buổi tế lễ vào các ngày Chủ nhật, nhưng lo lắng về một đợt lây nhiễm lớn giữa các giáo đoàn tại một trong các nhà thờ lớn nhất Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng.

Quận Gangdong, nơi nhà thờ Myungsung tọa lạc, dự kiến thiết lập một đơn vị kiểm tra tại nhà thờ và lần dấu khoảng 348 thành viên, những người được cho là đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

"Chúng tôi đã đàm phán với chính quyền thành phố Daegu để có một hướng dẫn về cách họ đã phản ứng khi sự kiện "siêu lây nhiễm" xảy ra tại một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa trong thành phố... chúng tôi sẽ cố gắng để sự kiện đáng tiếc này không lặp lại", một quan chức thủ đô Seoul cho biết.

Lo lắng về lây nhiễm cũng bắt đầu xuất hiện ở Bệnh viện đại học công giáo Hàn Quốc St. Mary Eunpyeong, phía tây bắc thủ đô Seoul - nơi có 7 người bị lây nhiễm, gồm nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và một người chăm sóc, theo số liệu của giới chức Seoul.

Hôm 26/2, Seoul công bố các biện pháp bổ sung để ngăn virus Corona chủng mới lây lan, bao gồm cả việc cấm biểu tình vì "sức khỏe và an toàn cộng đồng.

Cảnh sát Seoul cảnh báo bất cứ nhóm nào cũng đều bị trừng phạt nghiêm khắc nếu tiếp tục biểu tình trong tuần này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính tới 9h sáng 26/2, thủ đô Seoul ghi nhận tổng số 44 ca nhiễm Covid-19, trong khi con số này vào chiều 25/2 chỉ là 4.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Gần 1.300 người nhiễm Covid-19

Tính tới 16h ngày 26/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã lên gần 1.300 ca, trong khi giới chức y tế bắt đầu kiểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN