Hàn Quốc lần đầu tiên kiện Triều Tiên, đòi 35 triệu USD

Vụ kiện liên quan đến việc Bình Nhưỡng cho nổ tung văn phòng liên lạc chung giữa 2 nước.

Hàn Quốc kiện Triều Tiên, đòi bồi thường 35 triệu USD vì vụ văn phòng liên lạc chung bị phá hủy năm 2020. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc kiện Triều Tiên, đòi bồi thường 35 triệu USD vì vụ văn phòng liên lạc chung bị phá hủy năm 2020. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Hàn Quốc ngày 14/6 đã đệ đơn kiện Triều Tiên, đòi bồi thường 35 triệu USD cho một văn phòng liên lạc chung mà Bình Nhưỡng cho nổ tung vào năm 2020. 

Một quan chức Hàn Quốc cho biết, vụ kiện được đệ trình lên tòa án ở Seoul và đây là lần đầu tiên Seoul kiện Bình Nhưỡng. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc - cơ quan chuyên xử lý các vấn đề liên Triều - cho biết, đơn kiện phải được đệ trình trước ngày 16/6 để tuân thủ các quy định của luật pháp Hàn Quốc. Cụ thể, luật Dân sự Hàn Quốc quy định, thời gian được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc.

Hàn Quốc cho rằng, việc phá hủy văn phòng liên lạc chung là "một hành động bạo lực" và "bất hợp pháp" làm xói mòn lòng tin giữa 2 nước.

Văn phòng liên lạc chung được xây dựng theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều vào tháng 4/2018. Chi phí xây dựng do phía Hàn Quốc chi trả. Khi còn hoạt động, văn phòng này cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa 2 miền Triều Tiên.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở thành phố biên giới Kaesong trong một phản ứng tức giận về việc Seoul không ngăn được những người đào tẩu Triều Tiên gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

Hàn Quốc ước tính thiệt hại của văn phòng liên lạc chung và tòa nhà 15 tầng gần đó là 44,7 tỷ won (35 triệu USD). 

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc công bố Chiến lược An ninh quốc gia, gọi Triều Tiên là mối đe dọa cấp bách nhất

Chiến lược An ninh quốc gia mới của Hàn Quốc xác định việc Triều Tiên tiếp tục nâng cao năng lực hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt khác là thách thức an ninh cấp bách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN