Hạm đội 7 tàu ngầm hạt nhân Mỹ răn đe Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tham gia vào hoạt động đảm bảo sự “tự do và cởi mở ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tàu ngầm hạt nhân USS Alexandria xuất hiện ở đảo Guam từ đầu tháng này.

Tàu ngầm hạt nhân USS Alexandria xuất hiện ở đảo Guam từ đầu tháng này.

Theo Military, ít nhất 7 tàu ngầm hạt nhân Mỹ, bao gồm 4 tàu ngầm tấn công neo tại căn cứ trên đảo Guam, tàu USS Alexandria đến từ căn cứ ở San Diego và các tàu ngầm ở Hawaii, hiện đang tham gia vào sứ mệnh trên.

Phó Đô đốc Black Converse, tư lệnh lực lượng tàu ngầm hoạt động ở Thái Bình Dương, nói: “Chiến dịch của chúng tôi thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích và tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế”.

Các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ vừa có khả năng đánh chìm tàu đối phương bằng ngư lôi, vừa có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk và thực hiện các sứ mệnh theo dõi bí mật.

Sự hiện diện của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ cùng tàu nổi ở vùng biển Tây Thái Bình Dương là lời khẳng định rằng dịch bệnh Covid-19 không làm ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của hải quân Mỹ.

Các chiến hạm Mỹ gần đây tham gia các sứ mệnh tuần tra Biển Đông gồm tàu đổ bộ tấn công USS America, tuần dương hạm USS Bunker Hill và khu trục hạm USS Barry. Ngoài ra, hải quân Mỹ còn điều tới khu vực này tàu tác chiến ven biển USS Gabrielle Giffords, USS Montgomery cùng tàu vận tải USNS Cesar Chavez.

Nhưng đây là lần đầu tiên hải quân Mỹ xác nhận hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân trong khu vực, thể hiện thông điệp răn đe rõ ràng đến Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, hải quân Mỹ công bố bức ảnh tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles, USS Alexandria hiện diện tại cảng Apra ở Guam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói: “Trong khi quân đội Mỹ đối phó Covid-19, chúng tôi vẫn đảm bảo các sứ mệnh an ninh quốc gia trên khắp thế giới, không để các đối thủ lợi dụng tình hình dịch bệnh gây sức ép với các quốc gia khác”.

Nguồn: [Link nguồn]

Điểm yếu chí mạng của hai tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc mới đưa vào hoạt động

Trung Quốc đã đưa vào biên chế hải quân hai tàu ngầm hạt nhân mới, vào đúng dịp kỷ niệm 71 năm thành lập hải quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Military ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN